Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2022 | 9:4

Lực lượng vũ trang Thừa Thiên- Huế giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt cục bộ. Trước tình hình phức tạp của mưa lũ, lực lượng vũ trang địa phương đã triển khai các phương án phòng chống và cứu hộ, cứu nạn tính mạng, tài sản cho người dân.

Thôn Phước Tượng (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng sau cơn bão số 5. Gia đình bà Nguyễn Thị Đào (63 tuổi) và con trai Lê Phú (37 tuổi) đang dọn lại những gì còn lại của ngôi nhà sau bao năm hai mẹ con phấn đấu xây dựng. Đây là một trong hàng chục điểm sạt lở do mưa lớn tại Thừa Thiên- Huế.

Đến sáng nay 16/10, nhiều nơi ở TT- Huế vẫn còn bị nước lũ ngập sâu.

Đến sáng nay, 16/10, nhiều nơi ở TT- Huế vẫn còn bị nước lũ ngập sâu.

Tuy nhiên, công tác di dời dân ở các vùng xung yếu đã được hoàn tất từ chiều qua. Gia đình bà Đào nhờ được vận động di dời đến nơi an toàn từ chiều qua nên đã tránh thiệt hại về người trong trận sạt lở đất sập nhà xảy ra lúc nửa đêm.

Anh Lê Phú tâm sự: “Sau khi sạt lở núi, nhà tôi bị ảnh hưởng rất nặng và bị sập, nhờ có cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng dân quân xã đến hỗ trợ gia đình để dọn dẹp những vật dụng cần thiết còn sót lại”.

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Đào bị ảnh hưởng do sạt lở.

Ngôi nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Đào bị ảnh hưởng do sạt lở.

Mưa lũ đã gây chia cắt, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế. Ngoài ra, do nước sông lên cao và ngập úng bởi cường suất mưa lớn đã gây ngập gần 20.000 ngôi nhà với độ sâu từ 40 - 80cm. Công tác ứng cứu, di dời các hộ dân đến nơi an toàn được lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục triển khai trong đêm nay khi nước lũ tiếp tục dâng cao. Ngay sau khi ngớt mưa, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chuyên trách để giúp bà con nhân dân ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả để nhân dân sớm ổn định khi thiên tai đi qua.

Lực lượng quân đội giúp người dân khắc phục sạt lở.

Lực lượng quân đội giúp người dân khắc phục sạt lở.

Trung sĩ Hoàng Quang Lục, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, tâm sự: “Là quân nhân, tôi rất vinh dự, tự hào khi được giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai bão lụt gây ra. Chúng tôi luôn sẵn sàng cơ động đi những nơi nhân dân cần để giúp người dân khi gặp nguy hiểm”.

Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết: “Để đảm bảo ứng phó với cơn lũ của đợt này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bao gồm cả Bộ đội thường trực, dân quân sự vệ, phối hợp với các lực lượng của địa phương để tham gia di dời tài sản, giúp bà con đến nơi trú ẩn an toàn; thứ hai nữa sau khi sự cố sạt lở, rồi ngập úng, chúng tôi sẵn sàng điều lực lượng để ứng cứu, giúp cho bà con khắc phục những khó khăn và vận chuyển tài sản đến nơi an toàn”.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế đã huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến, dân quân sự vệ tham gia di dời tài sản, giúp bà con đến nơi trú ẩn an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT- Huế đã huy động hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến, dân quân sự vệ tham gia di dời tài sản, giúp bà con đến nơi trú ẩn an toàn.

Mưa lũ vẫn còn diễn ra phức tạp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế, sự chủ động trong công tác ứng phó của lực lượng vũ trang, người dân và các cấp chính quyền địa phương sẻ giảm thiểu những thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương cần tập trung nguồn lực, với phương châm “nước rút đến đâu xử lý đến đó”, khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hàng ngàn chiến sĩ quân đội, công an đã được huy động để giúp dân.

Hàng ngàn chiến sĩ quân đội, công an đã được huy động để giúp dân.

Đồng thời, yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng của cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân, nhất là lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên tại chỗ khẩn trương hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Tại các khu dân cư bị ngập sâu trong lũ vừa qua, cần tập trung lực lượng hỗ trợ người dân làm nhà tạm và khắc phục các nhà bị hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống.

Các địa phương chủ động sử dụng nguồn lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc men tại chỗ để cứu trợ nhân dân, không để một người dân nào bị đói, rét. Tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả do lũ gây ra trên địa bàn, đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc  tại các công trình, khu vực công cộng, nhà cửa của dân vùng bị ngập lũ, không để phát sinh dịch bệnh sau lũ. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị nạn, kịp thời giải quyết các chế độ theo quy định đối với các hộ gia đình có người bị chết, bị thương, nhà bị sập đổ, hư hỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã đề nghị các địa phương thống kê cụ thể thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng, dân sinh…để UBND tỉnh có hướng phân bổ ngân sách khắc phục hậu quả lũ lụt. Trước mắt, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí, huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sửa chữa, nạo vét các tuyến đê điều, kênh mương nội đồng bị hư hỏng, bồi lấp để phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2022-2023.

 

Xuân Trường - T. Thành
Ý kiến bạn đọc
Top