Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Tình hình mưa lũ phức tạp khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích, 1 học sinh bị thương.
Theo thống kê bước đầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, do ảnh hưởng của mưa lớn có 1.868 hộ dân ở huyện Hương Khê bị ngập, trong đó, 480 hộ nước tràn vào nhà; 20,2 ha cây trồng vụ đông, 9 trường học, 18 hội quán thôn, 1 trụ sở bưu điện bị ngập nước.
Mưa lớn cũng khiến nhiều công trình cầu tràn, cống ở các xã Hương Bình, Hương Xuân, Điền Mỹ, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Giang, Gia Phố,... bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Tuyến quốc lộ 15 qua xã Hà Linh và đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng bị nước lũ chia cắt, các phương tiện qua lại khó khăn.
Tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường bị chia cắt nên toàn huyện có 22.525 học sinh phải nghỉ học.
Mưa lớn diễn biến phức tạp đã dẫn tới vỡ đập Tắt ở xã Hòa Hải với chiều dài 15m, rộng 7m, sâu 4m. Nước tràn từ đập gây xói lở đường giao thông và bồi lấp diện tích lúa phía sau hạ du. Ngành chức năng chưa ghi nhận thiệt hại do vỡ đập gây ra nhưng hiện nay, nước vẫn đang chảy tràn qua chỗ thân đập bị vỡ.
Người dân tất tả chạy lũ
Cũng trên địa bàn huyện Hương Khê, chị T.T.Tr. (SN 1990) và chị N.T.H. (SN 1994) cùng ở thôn 12, xã Hà Linh, bị nước cuốn mất tích khi đang trên đường đi làm về. Hiện đã tìm thấy thi thể chị T.T.Tr., còn chị N.T.H. vẫn đang mất tích.
Sáng 31/10, một lãnh đạo UBND xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, trong tối qua (30/10) thi thể em N.V.D. (SN 2010, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê) đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự.
Trắng đêm đội mưa khắc phục sạt lở đường sắt Bắc - Nam qua Hà Tĩnh
Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn khiến nhiều tuyến giao thông ở các thôn bị ngập dẫn tới 95 hộ dân ở các xã Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, thị trấn Vũ Quang, Hương Minh, Đức Liên bị cô lập.
Tình hình mưa gió phức tạp đã dẫn tới sạt lở nghiêm trọng 100m tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên làm ách tắc giao thông đường sắt. Cùng đó, trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều điểm sạt lở đường giao thông với chiều dài sạt lở hơn 1,3 km, khối lượng đất đá sạt lở hơn 1.000 m3.
Mưa lớn cũng gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh như: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh; trong đó, huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành di dời 4 hộ/21 nhân khẩu tại các điểm sạt lở thuộc xã Cẩm Duệ đến nơi an toàn.
Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc nhiều nơi ngập sâu
Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết; triển khai ngay các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa, lũ gây ra.
Các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương ở Can Lộc giúp dân di dời tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ
Đồng thời, rà soát các phương án để sẵn sáng ứng phó với các tình huống mưa lớn cực đoan, mưa lũ lớn trên địa bàn; triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp để chủ động di dời dân khu vực xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nguy cơ cao sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông nếu không đảm bảo an toàn.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 5 ngày là điều kiện để nhiều người lên kế hoạch đi tham quan, du lịch cùng gia đình và bè bạn. Chính vì thế, các địa điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung du khách đổ về tăng đột biến, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch đến đây