Ngày 29/12, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trước đó, lực lượng thuộc Công an huyện Phong Điền phát hiện xe đầu kéo biển số 51D-467.22, rơ-moóc 51R-07798 do tài xế Cao Thanh Tài (SN 1990, trú Đội 6, Nghĩa Điền, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân, Bình Định) điều khiển chở hàng trăm thùng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.
Hàng trăm thùng chân gà, xúc xích không rõ nguồn gốc được phát hiện trên xe đầu kéo.
Theo đó, lực lượng chức năng trên xe đầu kéo này có 25 thùng trứng gà non, 430 thùng chân gà, 5 thùng chả cốm, 17 thùng xúc xích, 105 thùng thịt bò, 30 thùng thịt heo và 80 thùng cánh gà. Tất cả số thực phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Công an huyện Phong Điền đã tạm giữ phương tiện cùng hàng hóa trên để làm rõ theo quy định.
Qua kiểm tra, các đơn vị tiếp tục phát triển trên xe ô tô tải BKS 50H-174.79 do Trương Quang Phước (SN 2000, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) điều khiển vận chuyển 506 cái áo quần và 101 đôi giày dép các loại không rõ nguồn gốc.
Công an huyện Phong Điền đã tạm giữ phương tiện cùng tất cả các hàng hóa trên để xác minh, làm rõ theo quy định.
Thực tế cho thấy, vì muốn làm giàu nhanh, bất chính, kiếm tiền bằng mọi giá, một số đối tượng xấu đã cố ý cung cấp thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ ra thị trường bán cho người tiêu dùng, bằng các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi. Thực trạng nêu trên cho thấy việc giám sát chất lượng nông sản, thực phẩm còn nhiều mối lo, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.