Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2022 | 11:38

Phú Yên tuyên án chung thân bị cáo mua bán trái phép chất ma tuý

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt bổ sung đối với Sơn 30 triệu đồng, Như 15 triệu đồng và tịch thu sung công quỹ số tiền thu lợi bất chính do các bị cáo mua bán trái phép chất ma túy mà có.

TAND tỉnh Phú Yên vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với bị cáo Đoàn Thanh Sơn (SN 1978, trú phường Phú Lâm, TP. Tuy Hoà, Phú Yên) tù chung thân; Lê Ngọc Quỳnh Như (SN 1997, ngụ phường 7, TP. Tuy Hoà) 17 năm tù; Lê Văn Tín (SN 1999 –  em ruột của Như) 6 năm tù cùng về  tội danh “mua bán trái phép chất ma tuý".

 

 

Theo cáo trạng, từ đầu tháng 10/2020 đến giữa tháng 1/2021, Sơn nhiều lần bán 434 viên thuốc lắc, hơn 46g ma tuý loại ketamine cho Như với số tiền hơn 135 triệu đồng. Sau đó, Như đem ma tuý về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Ngày 15/1/2021, trong lúc Tín đi giao ma tuý cho các con nghiện thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ trên người 0,587g ma tuý loại ketamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tín và Như, lực lượng công an còn thu giữ thêm gần 171g ma tuý các loại.

Được biết, Đoàn Thanh Sơn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với nhiều tội danh khác nhau.

 

 

Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top