Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022 | 0:59

Tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép vẫn diễn ra khá phức tạp

Thời gian qua, hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát sỏi lòng sông trái phép vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Chính quyền địa phương và các ngành bàn cần nhìn nhận một cách rõ hơn về thực trạng đáng báo động này để đưa ra giải pháp chấn chỉnh.

Khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

Mới đây, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Tân Trung, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), tổ công tác của Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện 1 máy cày tự chế đang có hành vi hút cát từ lòng sông lên phương tiện.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác ghi nhận trên phương tiện đang có khoảng 1,3m3 cát. Chủ phương tiện là B.V.Đ. (SN 1983, trú xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) không xuất trình được giấy phép khai thác được cấp có thẩm quyền cho phép.

Sà lan chở 60m3 cát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an xã Hương Trạch để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trên tuyến sông Nghèn, đoạn qua xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc), tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cũng phát hiện sà lan mang BKS HT-1121 do T.Q. (SN 1973, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) điều khiển chở 60m3 cát.

Quá trình kiểm tra, chủ sà lan không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh được nguồn gốc số lượng cát nói trên.

Tổ công tác của Đội CSGT đường thủy sau đó đã bàn giao vụ việc cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Can Lộc xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng trăm khối cát lậu bị “biến mất bất thường”

Thông tin với báo chí, Thượng tá Đào Xuân Trường – Phó trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết, một tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế – Môi trường cơ quan này đang phối hợp, hỗ trợ Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Cam Ranh và UBND xã Cam Phước Đông xác minh vụ việc hàng trăm khối cát khai thác trái phép bỗng dưng… biến mất sau một tuần phát hiện.

Trước đó, UBND xã Cam Phước Đông phát hiện ông Hoàng Quốc Huy (SN 1983, trú ở thôn Tân Hiệp, xã Cam Phước Đông) điều khiển xe cơ giới chuyên dụng đào múc đất vào khu vực suối bên núi Đá Voi thuộc địa phận thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông. Thời điểm đó xe cơ giới này đang múc cát từ dưới lòng suối đưa lên xe trung tải, cạnh đó còn có xe trung tải khác đang chờ đến lượt tiếp nhận vận chuyển cát. Tại hiện trường có hàng trăm khối cát đổ thành nhiều đống.

Công an xã Cam Phước Đông đã hỗ trợ chính quyền đưa xe cơ giới chuyên dụng đào múc đất về trụ sở xã để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Thế nhưng trong lúc vụ việc chưa được UBND xã Cam Phước Đông xác minh, xử lý kịp thời thì sáng 29/11 phát hiện hàng trăm khối cát khai thác trái phép nêu trên bỗng dưng… biến mất bất thường.

Hiện trường khai thác cát dưới lòng suối bên núi Đá Voi và hàng trăm khối cát lậu.

Ngay sau đó, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên – Môi trường, Đội Cảnh sát kinh tế – Môi trường Công an TP Cam Ranh và UBND xã Cam Phước Đông tiến hành truy xét tang vật hàng trăm khối cát nêu trên. Mở rộng hiện trường kiểm tra. Qua đó, UBND xã Cam Phước Đông phát hiện tại thửa đất 33, tờ bản đồ số 45 ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông có hai đống cát cách nhau khoảng 100m, nhưng không xác định được chủ sở hữu.

Đống cát thứ nhất khoảng 217m3, đống cát thứ hai khoảng 168m3. Trong biên bản ghi nhận sự việc được xác lập, bà Lê Thi Lan (SN 1959, trú ở thôn Giải Phóng, xã Cam Phước Đông) cho biết, hai đống cát với tổng khối lượng ước tính hơn 380m3 nằm trên thửa đất của gia đình bà, toàn bộ số cát này của ông Phạm Trương Lập (SN 1982, trú ở thôn Trà Sơn, xã Cam Phước Đông) tự ý đổ vào, nhưng chưa rõ có liên quan đến hàng trăm khối cát đã biến mất hay không.

Qua đó, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Đội Cảnh sát kinh tế – Môi trường Công an TP Cam Ranh và UBND xã Cam Phước Đông đã làm việc với ông Hoàng Quốc Huy để xác minh, xử lý vụ việc khai thác cát trái phép khu vực suối bên núi Đá Voi đã được phát hiện, tạm giữ xe cơ giới chuyên dụng đào múc cát, đồng thời truy xét hàng trăm khối cát tang vật biến mất.

Dư luận ở địa phương đặt câu hỏi về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Cam Phước Đông trong việc chỉ đạo quản lý tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản. Bởi lẽ để tẩu tán được hàng trăm khối cát rời khỏi hiện trường cần phải huy động xe múc, xe tải vận hành nhiều giờ, nhưng không hiểu vì sao chính quyền địa phương không phát hiện ?

Án tù cho đối tượng khai thác cát trái phép

Mới đây, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1981, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo cáo trạng, vào khoảng 00h ngày 8/6, Tâm và vợ điều khiển phương tiện sà lan mang biển kiểm soát BTr–7673 từ thủy phận Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đến khu vực đầu Vàm Đồng Phú thuộc xã Đồng Phú, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) để khai thác cát trái phép.

Bị cáo Nguyễn Thành Tâm tại tòa.

Khi lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang thì Tâm đang điều khiển phương tiện hút được 20m3 cát. Qua kiểm tra, Tâm không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến việc được cấp phép khai thác khoáng sản.

Trước đó, vào tháng 12/2021 Tâm đã bị UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền trên 120 triệu đồng cũng về hành vi khai thác cát sông không có giấy phép.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của Tâm là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên môi trường nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Tâm 6 tháng tù giam.

 

 

Hữu Thắng - Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Top