Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 4 năm 2016 | 2:59

Ai “bảo kê” cho dự án Mai Trang Tower thi công không phép?

Dù chưa được các cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư dự án tại số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ngang nhiên cho thi công rầm rộ.

Dự án được thi công rầm rộ dù chưa có giấy phép.

Theo phản ánh của người dân, dự án Mai Trang Tower đang tiến hành xây dựng khi chưa được cấp phép… “Dự án nằm gần UBND phường nên chẳng có lý do gì mà cán bộ phường không phát hiện ra. Phải chăng phường đã bao che cho sai phạm?”, một người dân bức xúc.

Dự án trên do Công ty TNHH Mai Trang làm chủ đầu tư với thiết kế gồm: 2 tòa tháp cao 37 tầng (trong đó gồm 4 tầng hầm và 33 tầng nổi), các căn hộ để ở có diện tích từ 117,3m2 đến 168,5m2.

Trước việc người dân cho rằng Công ty Mai Trang xây dựng khi chưa có giấy phép, phía lãnh đạo phường Mỹ Đình 2 xác nhận với cơ quan báo chí đây là phản ánh đúng. Ông Chu Văn Đức, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, cũng cho biết: “Đội đã làm hồ sơ, đề xuất quận xử phạt và đình chỉ công trình, mức phạt được đưa ra là 50 triệu đồng”.

Tại buổi làm việc với báo chí chiều 20/4/2016, ông Nguyễn Bá Sinh, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Mai Trang, biện minh: “Chúng tôi chỉ đang cho khoan cọc thử. Sau khi khoan xong chúng tôi sẽ dừng lại và liên hệ cơ quan chức năng xin cấp phép”. Đồng thời, vị đứng đầu Công ty Mai Trang cũng tiết lộ, giữa công ty và chính quyền phường Mỹ Đình 2 có “quan hệ từ trước tới nay” nên “nể nhau”.


Phối cảnh dự án Mai Trang Tower.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, thời gian trước, Công ty Mai Trang cũng gây bức xúc dư luận khi ngang nhiên “xẻ thịt” đất dự án để cho quán bia Thu Hằng thuê kinh doanh ăn uống, thu lợi hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhà nước chắc chắn đã thất thu thuế từ những khoản thu nhập “đen” này của doanh nghiệp.

Câu hỏi đặt ra lúc này là, một dự án lớn và được chủ đầu tư thi công rầm rộ thách thức pháp luật như vậy nhưng phải chăng chính quyền phường Mỹ Đình 2 đã làm ngơ, bao che cho sai phạm, chỉ khi báo chí phát hiện thì mới “xắn tay vào chỉ trỏ”? Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn và chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Duy Cảnh

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top