Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 12 tháng 11 năm 2017 | 7:56

An Giang: Bắt nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu số lượng lớn

Trong tuần lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, bắt nhiều đối tượng đang vận chuyển một khối lượng lớn thuốc lá lậu đi tiêu thụ.

An Giang: Bắt giữ 15.500 gói thuốc lá

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 05/11, Tổ công tác Đội Đặc nhiệm, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Tha La, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, (An Giang) phát hiện 1 xuồng máy chạy từ CamPuChia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng bỏ chạy đến khu vực Cầu Trà Sư, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, An Giang thì nhấn chìm xuồng bơi vào bờ chạy thoát.

Lực lượng chức năng tỉnh An Giang kiểm tra, thu giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn (ảnh minh họa)

Tổ công tác tiến hành vớt các bao hàng, qua kiểm tra phát hiện thu giữ 15.500 gói thuốc lá ngoại các loại (gồm 4.500 gói Hero, 2.000 gói Esse, 4.000 gói Scot, 2.500 gói Bon, 2.500 gói Mountain). Trị giá hàng hóa khoảng 150 triệu đồng.

Hiện, số thuốc lá được vận chuyển về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đến vào rạng sáng ngày 7/11, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã bắt thêm 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe tải với số lượng trên 12.000 gói với thủ đoạn tinh vi là giả dạng xe đi bán cá, bán trái cây.

Vụ thứ nhất, khi lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh An Giang) khi tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1, khu vực thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phát hiện xe ôtô tải, biển kiểm soát 64H-5802 chạy hướng từ Châu Đốc về Long Xuyên có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tài xế sau khi trình giấy tờ đã lợi dụng lúc lộn xộn bỏ trốn, để lại phương tiện có cất giấu 4.950 gói thuốc lá ngoại các loại mang nhãn hiệu Hero, Jet, Nelson, Scott…. Điều đáng nói là số thuốc lá này được cất giấu rất tinh vi trong những thùng xốp chở cá.

Vụ thứ 2 cũng  trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc địa bàn TP. Long Xuyên, An Giang, Đội Cảnh sát kinh tế và Đội Cảnh sát giao thông (Công an TP. Long Xuyên) đã bắt quả tang một xe tải, giả dạng là xe tải chở trái cây đi bán nhưng bên trong  vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu được cất giấu tinh vi.

Đối tượng điều khiển xe tải biển kiểm soát 68C - 069.42 tên Đặng Phùng Huy, sinh năm 1994, ngụ tại huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ đã vận chuyển nhiều sọt nhựa (loại sọt chuyên đựng trái cây), giấu kín trong các bao tải với 7.300 gói thuốc lá ngoại.

Như vậy, chỉ trong hai ngày tại tỉnh An Giang các lực lượng chức năng đã thu giữ 27.500 gói thuốc lá các loại, bắt giữ nhiều đối tượng cho thấy tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá tại An Giang dịp gần tết có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Hà Nam: Bắt giữ xe ô tô chở 10 nghìn bao thuốc lá lậu

Vào khoảng 21h ngày 9/11, tại cây xăng Liêm Cần thuộc địa bàn xã Liêm Cần (Thanh Liêm - Hà Nam), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nam phát hiện và bắt giữ 1 xe ô tô BKS 30E – 32341, nhãn hiệu Toyota Innova, do lái xe Đặng Quang Thuận, 27 tuổi, thường trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội điều khiển hướng Hà Nội - Hà Nam, chở nhiều bao tải hàng khả nghi.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nam kiểm tra  xe ô tô phát hiện 20 thùng thuốc lá điếu nhập lậu, nhãn hiệu 555.

Qua kiểm tra xe cơ quan công an bắt giữ 10 nghìn bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu 555 nhập lậu, trị giá 300 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận được một người tên Hằng thuê vận chuyển số hàng trên từ Hà Nội về Hà Nam chuyển cho một đối tượng gửi đi TP. Hồ Chí Minh.

Bắt giữ 90.000 viên ma túy tổng hợp

Vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 06/11, tại thị trấn Mường Khoa, huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào), lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh Điện Biên phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP) và Công an huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 02 đối tượng cùng 90.000 viên ma túy tổng hợp, 02 điện thoại di động, 01 xe máy và 03 triệu kíp (Lào).

Các đối tường cùng tang vật tại bị cơ quan bắt giữ (ảnh dienbientv)

2 đối tượng bị bắt là Thào In (sinh năm 1963, trú tại bản Hát Sơn, huyện Mường Khoa) và Thào Sênh (sinh năm 1989, trú tại bản Pang Po, huyện Mường La, tỉnh U Đôm Xay). Hiện,  vụ việc đã được BĐBP tỉnh Điện Biên bàn giao người, tang vật, phương tiện và vũ khí cho Ty An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV (t/h)

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top