Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 2 năm 2015 | 2:16

Bà chủ quán cơm nhập viện vì mời khách vào ăn

Vì mời khách vào quán, bà chủ quán cơm phở Thanh Hải bị nhóm người trong quán cơm phở đối diện đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Hải bị đánh trọng thương đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào hồi 13 giờ ngày 24/02, khi có một xe khách đi ngang và dừng lại ở vị trí có hai quán cơm phở đối diện nhau (là quán cơm phở Thanh Hải và quán cơm phở Tiến Dũng) ở khu vực gần cầu Đục Khê (địa phận thôn Bài Hạ, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thì bà Nguyễn Thị Hải (SN 1962, chủ quán cơm Thanh Hải) ra mời chào khách vào quán.

Cùng lúc đó, ở quán cơm đối diện (quán cơm Tiến Dũng), chị Đinh Thị Trang cũng ra mời chào khách vào quán mình. Vốn có mâu thuẫn từ trước nên chỉ sau một vài câu qua lại, chị Trang xông tới đánh bà Nguyễn Thị Hải (tại quán cơm phở Thanh Hải).

Giọt nước mắt của người đàn ông khi nói về vợ bì đánh trọng thương.

Ông Nguyễn Xuân Hải (SN 1963 – là chồng bà Nguyễn Thị Hải) khi đó từ xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vừa về đến nhà, chứng kiến cảnh chị Trang (ở quán cơm phở đối diện) đang chửi bới, túm tóc vợ ông để đánh tại quán nhà ông. Ông Hải vội vàng vào gỡ tay chị Trang ra thì ở quán cơm phở Tiến Dũng có anh Đinh Tiến Dũng (anh ruột của Trang) chạy sang đấm đá túi bụi vào mặt, vào bụng bà Hải, đồng thời cầm điếu cày đập thẳng vào đầu bà Hải. Ông Hải sợ quá, vớ được thùng nhựa liền ném về phía anh Dũng để anh Dũng không đánh vợ ông nữa thì lập tức vợ anh Dũng cùng với anh Đinh Văn Thành (em trai Dũng) xông vào đánh hội đồng, chửi bới, xỉ nhục vợ chồng ông.

Hậu quả, mặt mũi bà Nguyễn Thị Hải (vợ ông Hải) bị sưng húp, đầu thì sưng biếu nên ông Hải vội nhờ anh em trong gia đình bắt xe ô tô chở bà Hải đi cấp cứu ở Bệnh viện 103 (quận Hà Đông, Hà Nội).

Đơn của ông Nguyễn Xuân Hải gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Gia đình nạn nhân cho biết, Bệnh viện 103 kết luận: Bà Nguyễn Thị Hải bị chấn động não, đa chấn thương vùng mặt, vùng bụng và phải nằm cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Khi hỏi về nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa hai gia đình, ông Nguyễn Xuân Hải, cho biết: Hai gia đình từ xưa đến nay vốn có mâu thuẫn nhỏ, chỉ lời qua tiếng lại chứ chưa xảy ra xô xát với nhau. Lần này chỉ vì mời khách vào quán dùng cơm nên quán cơm phở đối diện (cơm phở Tiến Dũng) không hài lòng mới gây sự và đánh bà Nguyễn Thị Hải trọng thương.

Về phía UBND xã Hồng Quang, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, tôi có nắm được thông tin và giao ngay cho bên công an xã tiến hành kiểm tra, làm rõ, giải quyết sự việc.

Còn ông Đào Văn Hương, Trưởng công an xã Hồng Quang nói: Khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã đã có mặt kịp thời và làm công tác giải hòa. Sáng 25/2, công an xã Hồng Quang có nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Xuân Hải và đã tiến hành thành lập tổ làm việc, bắt đầu củng cố hồ sơ. Hiện, vẫn chưa có kết quả gì.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Kinh tế nông thôn, anh Đinh Văn Thành và vợ chồng anh Đinh Tiến Dũng gây thương tích đối với bà Nguyễn Thị Hải (chủ quán cơm phở Thanh Hải) hiện đang làm công an. Vợ chồng anh Đinh Tiến Dũng công tác tại Công an phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; còn anh Đinh Văn Thành hiện công tác tại Đội 2, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội.

Văn Bình

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top