Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2018 | 9:44

Bà Rịa - Vũng Tàu: Nóng chuyện vận chuyển dầu DO trái phép

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục bắt nhiều vụ vận chuyển, mua bán trái phép dầu DO trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tịch thu hàng trăm nghìn lít dầu không có hóa đơn theo quy định.

 

cán-bộ-đồn-biên-phòng-gành-hào-kiểm-tra-phương-tiện-vận-chuyển-dầu-do-trái-phép.jpg
 Cán bộ Đồn Biên phòng Gành Hào kiểm tra phương tiện vận chuyển dầu DO trái phép.

 

Trong hai ngày, mồng 6 và mồng 8/5, trên vùng biển Côn Đảo, tổ công tác Hải đội 3 Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã kiểm tra và phát hiện tàu cá biển kiểm soát TG 94767 TS đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO và tàu cá kiểm soát TG 90659 TS đang vận chuyển khoảng 40.000 lít dầu DO.

Tại thời điểm kiểm tra, hai thuyền trưởng đã không xuất trình được giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số dầu theo quy định.

Ngày 16/5, tại vùng biển cách Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 75 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện tàu cá biển kiểm soát BV 99498 TS do bà Nguyễn Thị Hương, ngụ tại TP.Vũng Tàu, làm chủ đang vận chuyển khoảng 140.000 lít dầu DO không rõ nguồn.

Hai ngày sau, mồng 18/5, tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 84 hải lý, Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện tàu cá biển kiểm soát BV 96888 TS do ông Võ Hữu Lộc (ngụ TP.Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra phát hiện trên tàu đang vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO.

Thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ theo quy định.

Trong khoảng thời gian trên, Phòng phòng chống ma túy và Tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Đồn biên phòng Côn Đảo bắt quả tang tàu cá biển kiểm soát BT 99879 TS do ông Lượng Văn Trọng làm chủ đang sang mạn dầu DO trái phép khoảng 1.000 lít dầu DO tại vùng biển Côn Đảo.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên tàu BT 99879 TS có chứa 28.000 lít dầu DO và trên tàu BT 95552 TS chứa 16.000 lít dầu DO. Cả hai tàu cá trên đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO nói trên.

Hiện, những vụ việc nói trên hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý về hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Việc các tàu cá mua bán dầu trên biển nhằm giảm chi phí mỗi khi vào bờ lấy nhiên liệu. Phần lớn dầu bán trên biển là hàng hóa trôi nổi, bán rẻ hơn trong trong bờ nên các lực lượng chức năng không thể xử lý triệt để.

Tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép trên biển không chỉ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước và làm xáo trộn thị trường xăng, dầu. Do vậy, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và các tỉnh có vùng biển lân cận đã có kế hoạch tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra từng bước hạn chế tình trạng “nóng” như thời vừa qua.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top