Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 4 năm 2014 | 3:59

Bắc Giang: Bắt quả tang hàng loạt tàu cuốc khai thác cát trái phép

KTNT- Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt ra quân nhằm triệt để nạn khai thác cát trái phép trên địa bàn. Qua đó, hàng loạt tàu cuốc cùng các phương tiện thuyền nhỏ không có số hiệu đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang, tạm giữ phương tiện vì có hành vi khai thác cát trái phép.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, vào rạng sáng 28/4, trên sông Cầu thuộc khu vực thôn Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49), Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang 9 tàu cuốc và 20 thuyền vỏ xi măng tự chế không có số hiệu đang khai thác cát trái phép. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, tạm giữ số phương tiện trên để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 

Tình trạng khai thác cát trái phép đã diễn ra trên diện rộng ở nhiều huyện của tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua. Mặc dù, cơ quan chức năng tích cực vào cuộc nhằm ngăn chặn xử lí, tuy nhiên vì siêu lợi nhuận, các đối tượng “cát tặc” vẫn cố tình lộng hành với nhiều chiêu thức và ngày càng tinh vi.


Báo cáo của Công an tỉnh Bắc Giang cho thấy, từ đầu tháng 4 đến nay Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp khai thác cát sỏi trái phép trên các sông chảy qua địa bàn tỉnh. Ngày 2/4, tại khu vực thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp cùng PC49 Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 4 tầu cuốc đang khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cầu.
 
Tiếp đó, ngày 17/4, trên tuyến sông Lục Nam chảy qua địa phận thôn Bình An, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, PC49 phối hợp với Công an huyện Lục Nam phát hiện 2 tàu không số hiệu đang khai thác cát trái phép. Chủ tầu là Trần Quang Dũng, sinh năm 1979, ở Xuân Phú, Bắc Lũng, huyện Lục Nam và Hoàng Văn Thắng, sinh năm 1968, ở Chi Tác, Huyền Sơn, huyện Lục Nam. Ngày 19/4 trên tuyến sông Lục Nam chảy qua địa phận thôn Đồng Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động, PC49 phối hợp với Công an huyện Sơn Động đã kiểm tra và phát hiện 1 tàu cuốc (loại tàu tự đóng, không có số hiệu) đang khai thác cát trái phép. Chủ tàu là Phạm Văn Phương, sinh năm 1965, ở Trại Chùa, Yên Định, Sơn Động. 

Nạn cát trái phép cũng từng hoành hoành trên sông Lục Nam, đoạn chảy qua xã Bắc Lũng và Khám Lạng (Lục Nam - Bắc Giang). Không chỉ gây sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến sản xuất và tính mạng người dân, nạn “cát tặc” cũng đang là vấn đề nhức nhối đối với chính quyền xã Yên Sơn.

Ông Phùng Văn Thỏa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Mặc dù không được cấp phép khai thác nhưng cát tặc ngang nhiên lộng hành trên khu vực này nhiều năm. Trước đây, khi cao điểm có tới 20 chiếc đua nhau trỏ vòi xuống đoạn sông để hút cát khiến bờ sông sạt lở nghiêm trọng, ăn vào đất của dân cả 100m. Xã đã dùng nhiều biện pháp, thành lập 6 tổ công tác đến 48 người, huy động toàn bộ công an và dân quân tham gia chống cát tặc và đuổi bắt nhiều lần, thu nhiều phương tiện.

Thành Vinh

Ảnh trên: Cát tặc làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sản xuất của người dân.

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top