Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019 | 13:17

Bắc Tân Uyên (Bình Dương) Có hay không ông Nguyễn Văn Tâm bị chiếm đất

Chúng tôi nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Văn Tâm ( tại Khu phố ba Đình, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) thì ông đã mất hàng nghìn mét vuông do ông Ngô Mạnh Hồng lấn chiếm. Ông đã gửi nhiều đơn thư nhưng không được giải quyết

Cụ thể, ông Ngyễn Văn Tâm có mua của ông Nguyễn Văn Đô 40.675m2 thuộc thửa đất số 459 và 460. Cùng năm đó, ông Tâm mua của bà Trần Thị Kim Oanh 19.984m2. Hai mảnh đất ông Nguyễn Văn Tâm mua đều thuộc tờ bản đồ số 16, tại ấp 3, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên; nay là ấp 3, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Qua nhiều năm, ông Tâm tiến hành các thủ tục sang tên nhưng không được vì lý do ông Ngô Mạnh Hồng có dấu hiệu gian dối, lấn chiếm đất của ông Tâm. Ông Ngô Mạnh Hồng (Giám đốc chi nhánh công ty Cổ phần Khai thác đá Thành Lễ) đã lấn chiếm trái phép hàng nghìn mét vuông đất của ông Nguyễn Văn Tâm để tiến hành khai thác đá. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văm Tâm còn phản ánh ông Ngô Mạnh Hồng đã lần chiếm hàng ngàn diện tích đất không phải của mình để tiến hành khái thác đá. Hơn nữa, ông Hồng đã có hành vi dời đường giao thông nông thôn phục vụ dân sinh để chiếm đất khai thác đá khiến nhiều người dân bức xúc.

70536249_483659299151767_285172204818137088_n.jpg
70454704_507181896760642_7724492552937668608_n.jpg
Giấy chứng nhận hợp pháp và sơ đồ thửa đất mà ông Nguyễn Văn Tâm đã mua của ông Ngyễn Văn Đô và bà Trần thị Kim Oanh

Sự việc ông Ngô Mạnh Hồng chiếm đất của ông Nguyễn Văn Tâm và đất công làm việc riêng cho mình đã diễn ra từ lâu. Ông Nguyễn Văn Tâm đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện Bắc Tân Uyên và tỉnh Bình Dương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết khiến gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống. Sau khi nhận đơn phản ánh của ông Ngyễn Văn Tâm, chúng tôi đã liên lạc với Phòng Tài nguyên

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
Top