Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 21 tháng 5 năm 2014 | 2:42

Bài 2: Lãnh đạo Cty Bốn Mùa thừa nhận sai phạm

KTNT- Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Hà Nội Bốn Mùa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngang nhiên thu phí trông giữ xe vượt quá từ 3- 5 lần so với quy định của UBND thành phố đã ban hành, “phớt lờ” chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội. Ngày 19/05/2014 phóng viên đã có buổi làm việc với đại diện công ty ông Trần Trung Thành – cán bộ quản lý điều hành được giám đốc ủy quyền đã thừa nhận sai phạm, đồng thời cho biết sẽ có hình thức xử lý đối với những nhân viên vi pham nội quy của công ty, vi phạm quy định của pháp luật.>> Bài 1: Doanh nghiệp cố tình “phớt lờ” quyết định của UBND thành phố!


Như thông tin báo Kinh tế nông thôn đăng ngày 17/ 5/ 2014 về việc Công ty TNHH Hà Nội Bốn Mùa thu tiền vé trông giữ vượt quá so với quy định mà UBND Thành phố. Theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND về việc về việc thu phí trông giữ xe đạp,xe máy, ô tô trên địa bàn TP. Hà Nội quy định: Phí trông giữ xe trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa… mức phí trông giữ xe đạp ban ngày 2.000 đồng, ban đêm 3.000 đồng, cả ngày và đêm 4.000 đồng, theo tháng 40.000 đồng/1 xe; Đối với xe máy, ban ngày 3.000 đồng, ban đêm 5.000 đồng, cả ngày và đêm 7.000, theo tháng 70.000 đồng/1 xe...”.

Tuy nhiên, “ phớt lờ” đi quyết định của UBND TP. Hà Nội, dù giá niêm yết in trên vé phát hành ghi rõ là 2.000 đồng, nhưng nhân viên trông giữ xe của Công ty TNHH Hà Nội Bốn Mùa vẫn ngang nhiên “thu khống”  của khách hàng gửi xe với giá 10.000 đồng/1 xe máy, cao hơn gấp 5 lần so với quy định.

Ông Trần Trung Thành, đại diện Công ty Bốn Mùa thừa nhận sai phạm.


Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Trần Trung Thành, Cán bộ Quản lý Điều hành, Công ty TNHH Hà Nội Bốn Mùa thừa nhận: “Qua những hình ảnh, clip và thông tin như báo đã phản ánh thì đúng là nhân viên trông giữ xe của công ty đã có hành vi “thu khống” giá vé trông giữ xe (vé niêm yết 2.000đ, nhưng nhân viên vẫn thu 10.000đ/1 xe). Tuy nhiên, đây không phải là do công ty chỉ đạo mà có thể là do một số nhân viên cố tình “thu khống” để tư lợi.

Khi phóng viên hỏi về mặt bằng bãi trông giữ xe thì ông Thành cho biết: “Điểm trông giữ xe này là do công ty thuê của UBND quận Hoàn Kiếm từ nhiều năm trước, hợp đồng thuê đất và giấy phép trông giữ xe theo đúng quy định của pháp luật. Ông Thành còn cho biết thêm là sắp tới, theo chủ trương của quận thì đầu tháng 6, chúng tôi sẽ cho dẹp bỏ điểm gửi xe này…”.

Điều đáng nói là, mặc dù đã khẳng định việc thuê đất là có hợp đồng ký với UBND quận Hoàn Kiếm và việc trông giữ xe là có giấy phép. Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu cung cấp hợp đồng thuê đất và giấy phép và nội quy trông giữ xe theo đúng quy định, thì ông Thành lập tức từ chối cung cấp với lý do: “Để cung cấp những giấy tờ liên quan đến việc thuê đất và giấy phép trông giữ xe thì tôi không có thẩm quyền. Tôi sẽ báo cáo đồng chí giám đốc và sẽ cung cấp cho các anh sau…?”.

Trao đổi về hình thức xử lý đối với với nhân viên vi phạm thì ông Thành cho biết: Chúng tôi sẽ tổ chức hop công ty,  tôi sẽ trực tiếp báo cáo với ban lãnh đạo, đồng thời tiến hành điều tra xác minh cụ thể để xác định ra những nhân viên vi phạm và có hình thức xử lý thích đáng cho những người vi pham”.

Theo quy định của UBND Quận Hoàn Kiếm thì phố Đinh Tiên Hoàng là một trong những tuyến phố cấm bán hàng rong, cấm dừng đỗ xe… và việc ông Thành khẳng định khu vực trông giữ xe trên là có hợp đồng thuê đất. Vậy cơ quan nào đã đứng ra ký hợp đồng cho doanh nghiệp này thuê đất? Việc ký kết hợp đồng này là đúng hay sai? Và số tiền thu khống của nhân viên có được ke khai thuế hay không? Hơn nữa, Phố Đinh Tiên Hoàng là tuyến phố cấm dừng, đỗ xe, cấm bán hàng rong… vậy, cơ quan nào cấp phép cho doanh nghiệp này trông giữ xe trên con phố này?

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin đến bạn đọc./.

Tiến Đạt – Vinh Bá

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top