Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 8 năm 2014 | 3:2

Bài 2: Vẫn chưa rõ nguyên nhân việc bé 2 tuổi rơi từ tầng 2 xuống!

Như Báo Kinh tế nông thôn đã đưa tin, sự việc xảy ra sáng 6/8/2014. Nạn nhân là cháu Đàm Văn Mạnh, học lớp 2 tuổi của Trường Mần non xã Hồng Kỳ (Sóc Sơn - Hà Nội), bị ngã từ tầng 2 của trường xuống đất khiến cháu bất tỉnh, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và được bác sĩ chẩn đoán là chấn thương sọ não.

>> Ngã từ tầng hai trường mầm non, bé trai 2 tuổi nguy kịch


Đây là sự việc nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh tới việc trông giữ trẻ tại các trường mầm non. Sự việc xảy ra gần 1 tuần nhưng cho tới thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn chưa bắt tay vào cuộc để tìm hiểu rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Vào hồi 10 giờ 5 phút ngày 6/8/2014, tại Trường Mầm non xã Hồng Kỳ, cháu Đàm Văn Mạnh, học lớp 2 tuổi của trường bị ngã từ trên tầng 2 của trường xuống đất khiến cháu bất tỉnh. Điều đáng nói là giáo viên không hề biết cháu Mạnh “mất tích”, chỉ đến khi đến giờ ăn cơm không thấy cháu mới tá hỏa đi tìm và phát hiện cháu nằm bất tỉnh tại tầng 1 ở khu vực phía sau trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, cháu Mạnh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn, sau đó đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Xanh Pôn nằm điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

Trao đổi nhanh với phóng viên, bác sỹ Phạm Xuân Thắng, Khoa Hồi sức tích cực, cho biết: “Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Sóc Sơn lên, cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, không có khả năng nhận biết do ngã từ độ cao 4m xuống đất. Trên phim chụp cắt lớp xuất hiện tụ máu dưới da đầu vùng chẩm, vỡ xương chẩm, xuất huyết dưới nhện. Hiện, bệnh nhân ở trạng thái “lơ mơ”, tự thở được, huyết động ổn định. Nhưng chưa nói chuyện được. Chuẩn đoán chấn thương sọ não”.

Bà Phạm Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, phụ trách mảng Mầm non và
bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non Hồng Kỳ cùng làm việc với PV.


Liên quan tới vụ việc trên, sau nhiều lần liên hệ với ban lãnh đạo nhà trường, ngày 11/8, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có buổi làm việc với Ban giám hiệu nhà trường. Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hồng Kỳ, bà Nguyễn Thị Hằng, cho biết : "Cháu Mạnh sinh ngày 05/03/2012, là học sinh lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng (D2). Cháu Mạnh là con của anh Đàm Công Dũng, nhân viên bảo vệ Trường Mầm non Hồng Kỳ. Cho đến thời điểm hiện tại, sau khi để xảy ra sự việc đáng tiếc, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thay phiên nhau cùng với gia đình chăm sóc cháu tại bệnh viện".

Bà Hằng cũng cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, giáo viên trông trẻ của lớp cháu Mạnh đã có bản báo cáo gửi lên Ban giám hiệu nhà trường, nội dung bản báo cáo như sau: Ngày 6/8/2014, tại lớp có 5 giáo viên là Lưu Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Quyên, quản lý 26 trẻ. Lúc đó đã đến giờ ăn trưa nên lớp phân công các cô vệ sinh tay chân cho trẻ và ngồi vào bàn ăn. Cứ 5 phút lại điểm danh trẻ một lần, có 2 cô chia ăn và 3 cô cho trẻ vào bàn ăn. Thấy trẻ nhốn nháo, giáo viên đã điểm danh lại và phát hiện thấy thiếu trẻ và bổ đi tìm thì phát hiện ra cháu Đàm Văn Mạnh nằm bất tỉnh ở đằng sau nhà ăn. Các giáo viên của lớp đã báo cáo sự việc lên BGH nhà trường đề cùng xử lý vụ việc, đưa cháu đi cấp cứu tại bệnh viện.


Nhà trường đã có Văn bản số 06/BC-MN ngày 08/08/2014 báo cáo với UBND huyện Sóc Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc trẻ bị ngã tại Trường Mầm non Hồng Kỳ.

Liên quan tới vụ việc, bà Phạm Thị Lan Hương. Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, phụ trách mảng Mầm non, cũng cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục huyện Sóc Sơn đã ra Công văn 295/PGDĐT-MN về việc rà soát điều kiện an toàn tại các cơ sở giáo dục mầm non, chỉ đạo nhà trường tự kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, đảm bảo tối thiểu 2 cô/lớp và đã khắc phục những lỗ thoáng dưới lan can, đồng thời đã đến thăm hỏi gia đình cháu Mạnh và cử 2 cô giáo luôn túc trực chăm sóc cháu".

Ông Lê Hữu Mạnh, PCT UBND huyện Sóc Sơn làm việc với PV.


Phóng viên cũng có buổi làm việc với ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch huyện Sóc Sơn, về vụ việ. Ông cho biết: "Hiện tại thì chưa có kết luận chính thức về việc vì sao cháu Mạnh rơi từ từng hai xuống, nhưng theo nhận định thì có thể do sơ suất trong việc trông coi nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Việc thiết kế lan can tầng hai cao hơn 1m, ô thoáng chỉ rộng 17 - 18cm không ai nghĩ tới việc các cháu có thể chui qua. Công trình này do Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu tư”.

Đồng thời, UBND huyện Sóc Sơn cũng có Công văn số 1104/UBND-VP ngày 08/08/2014 gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo chăm sóc sức khỏe cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. Trong đó có yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non phân công, bố trí đủ giáo viên trong giờ lên lớp; rà soát tất cả công trình, phòng học có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ; thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc, vệ sinh cho trẻ; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh".

Sau khi xảy ra sự việc của cháu Mạnh, cửa ra vào của lớp học mới được rào chắn.


Sau sự việc mà các các cơ quan ngôn luận đã đưa tin như: Bảo mẫu bạo hành ở Nhà trẻ Phương Anh, sập mảng trần trường mầm non làm 6 cháu bé nhập viện, vụ việc ở Trường Mầm non Hồng Kỳ tiếp tục gióng lên "hồi chuông cảnh báo" đến chất lượng cơ sở hạ tầng và công tác bảo đảm an toàn cho trẻ ở các trường mầm non, nhất là thời điểm năm học mới đã đến khiến bậc phụ huynh không khỏi lo lắng khi gửi con đi học.

Việc để rơi cháu bé 2 tuổi từ tầng 2 xuống mà không hề hay biết thực sự khiến dư luận bàng hoàng về cách trông trẻ của giáo viên tại đây.

Nguyên nhân tại sao cháu Mạnh lại bị rơi từ tầng 2 xuống?, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên và ban lãnh đạo nhà trường trong vụ việc như thế nào?

Báo Kinh tế nông thôn đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở Sóc Sơn vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý nghiêm trường hợp trên.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./

Tiến Đạt – Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top