Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015 | 10:10

Bài 3: Chính quyền huyện Sơn Hòa "phù phép" hàng chục lô đất của dân?

Sau khi phát hiện hàng chục lô đất bị cấp sai đối tượng, UBND tỉnh Phú Yên đã giao Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa phải ra các quyết định cần thiết để thực hiện ngay các kiến nghị của đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện Sơn Hòa cũng đã ra các quyết định thu hồi đất nhưng dư luận không khỏi bức xúc khi chính quyền huyện này “giấu” những lô đất “ngon”, không đem ra bán đấu giá.

>> Bài 1: Phú Yên: Chính quyền thu hồi đất rồi bán với giá cao, dân bức xúc

>> Bài 2: Hỗn loạn tại phiên đấu giá

Sau khi ban hành danh sách hàng chục lô đất bị thu hồi, ngày 25/8/2006, ông Nguyễn Viết Thái, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sơn Hòa thời điểm ấy đã ra Thông báo số 03/TB-PTN-MT về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. Theo thông báo, hộ gia đình, cá nhân nào chưa nhận tiền thì liên hệ với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện để làm thủ tục nhận tiền. Hộ gia đình, cá nhân đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để giao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) theo quyết định của UBND huyện.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, căn cứ Thông báo số 349/TB-UBND ngày 19/4/2005 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe đoàn Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thanh tra thì UBND huyện Sơn Hòa đã cấp không đúng đối tượng hàng chục lô đất. Sau đó, mặc dù địa phương đã ra quyết định thu hồi nhưng căn cứ vào danh sách hoàn trả tiền giao quyền sử dụng đất ở bị thu hồi thì không hiểu vì lý do gì chỉ có 24 lô đất.

Những lô đất đang tranh chấp, chính quyền địa phương không giải quyết dứt điểm mà lại đem ra bán đấu giá.

Sự việc không dừng lại ở đó vì ngày 24/6/2015, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sơn Hòa đã hợp đồng bán đấu giá tài sản với Công ty CP Đấu giá và dịch vụ bất động sản Thiện Việt tại Phú Yên những lô đất bị thu hồi nhưng số lượng chỉ là 16 lô. Điều gây bất ngờ nữa là tại phiên bán đấu giá ngày 30/7/2015, Hội đồng bán đấu giá thông báo chỉ bán 14 lô. Khi nghe điều này, nhiều người có mặt tại phiên đấu giá đã nghi ngờ có điều gì khuất tất.

Ông P., người dân địa phương bức xúc: “Khi sự việc chưa giải quyết dứt điểm thì họ lại đem ra phiên bán đấu giá “xẻ thịt” những lô đất trên. Thật khó hiểu vì sao trong hàng chục lô đất bị thu hồi, chỉ có chủ đất của 24 lô nhận tiền hoàn trả; đến khi thông báo bán đấu giá còn 16 lô, trên thực tế rút lại chỉ còn 14 lô. Điều này không khác gì miếng bánh ngon ngày càng bị chia nhỏ mà không biết những phần còn lại ai đã giấu đi”.

Một người dân có mặt tại phiên bán đấu giá lên tiếng: “Đất của những người làm cơ quan nhà nước đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, sau đó bán lại thu số tiền lớn, trong khi đất của tôi ngay bên cạnh cũng được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, xin giấy phép xây nhà để ở nhiều lần thì không được chấp nhận. Tại sao có sự vô lý này?”.

Hàng chục lô đất bị thu hồi nhưng không hiểu vì lý do gì hoàn trả tiền giao quyền sử dụng đất ở bị thu hồi chỉ có 24 lô đất.

“Chúng tôi không thể hiểu vì sao lại có chuyện chính quyền địa phương thu hồi đất rồi đem ra bán đấu giá. Những người trúng đấu giá đất lại là người thân quen, là gia đình những người làm trong cơ quan nhà nước hoặc có liên quan đến chủ thể thu hồi đất. Chúng tôi mong các cấp, ngành vào cuộc xem xét, xử lý dứt điểm vụ việc”, nhiều người dân bức xúc.

PV điều tra

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top