Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 3 tháng 6 năm 2014 | 1:57

Bài 3: Cty TNHH MTV Công Viên Thống Nhất: “ Xử lý nghiêm những truờng hợp vi phạm

KTNT- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của Báo Kinh tế nông thôn, ngày 30 tháng 05 năm 2014 phía lãnh đạo công ty đã họp và ra Quyết đinh Số 186- KL/CVTN/2014 để xử lý vi phạm kỷ luật đối với nhân viên vi phạm, đồng thời ban lãnh công ty đã thừa nhận sai phạm và nhận lỗi về phía công ty trong việc quản lý nhân viên.>> Cty TNHH MTV Công Viên Thống Nhất ngang nhiên "móc túi" người dân?!: Lãnh đạo công ty đổ lỗi cho nhân viên! Tại buỏi làm việc với PV, ông Hoàng Kim Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất. trao đổi về nội dung báo đăng ông Hồng cho biết: “ Về phía Công ty luôn thực hiện đúng các quy định của UBND TP. Hà Nội đã ban hành về việc niêm yết giá vé, nhân viên trông giữ xe bắt buộc phải đeo thẻ, mặc đồng phục khi làm việc thế nhưng do điều kiện kinh phí của còn thiếu thốn nên phía công ty chưa may được đồng phục cho nhân viên… Để xảy ra sự việc trên là do nhân viên của xí nghiệp cố tình vi phạm. Trước sự việc báo đã nêu, về phía công ty c

Ông Hoàng Kim Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết sẽ có hình thức
 kỷ luật đối nhân viên vi phạm.


Trong biên bản họp về việc xem xét kỷ luật lao động đối với nhân viên vị phạm nêu rõ: Ngày 23/05/2014 Xí nghiệp Dịch vụ Văn hóa đã tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của bà Phạm Thị Ngọc Ánh. Tại cuộc họp bà Ngọc Anh cũng đã nhận khuyết điểm, biên bản cuộc họp cũng ghi rõ việc làm của bà Phạm Thị Ngọc Anh đã gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của công ty, vi phạm nội quy lao động của công ty.

Bên canh đó, phía công ty đồng thời cũng đã ra Quyết định số: 186 KL/CVTN/2014 về việc xử lý kỷ luật lao động đối với bà Ngọc Anh. Trong quyết định cũng nêu rõ bà Phạm Thị Ngọc Anh – Nhân viên bán vé Xí nghiệp Dịch vụ văn hóa công cộng đã nhận mức kỷ luật khiển trách toàn công ty và bị điều chuyển sang bộ phận khác không liên quan tới việc thu vé.

Trước đó, Báo Kinh tế nông thôn liên tục đăng tải những bài viết phản ánh về tình trạng “thu khống” giá vé trông giữ ô tô, xe máy tại Công viên Thống Nhất trái với Quyết định số: 60/3013/QĐ-UBND do đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Văn Sửu đã ký. Trong Quyết định nêu rõ: “Phí trông giữ xe trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa… đối với xe đạp ban ngày 2.000 đồng, ban đêm 3.000 đồng, cả ngày và đêm là 4.000 đồng, theo tháng 40.000 đồng/xe/lượt; xe máy, ban ngày 3.000 đồng, ban đêm 5.000 đồng, cả ngày và đêm 7.000 theo tháng 70.000 đồng/xe/lượt…”

Qua sự việc xảy ra với Công ty TNHH MTV Công Viên Thống Nhất, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, là một bài học đối với các doanh nghiệp khác kinh doanh trong lĩnh vực này trên địa bàn Thành phố Hà Nội về cách quản lý, giám sát nhân viên, đông thời cũng ghi nhận sự cầu thị từ phía công ty, kiên quyết xử lý những cá nhân vi phạm nội quy, tạo sự trong sạch trong công việc phục vụ dân sinh theo đúng nghĩa./.

Tiến Đạt – Vinh Bá





KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top