Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 2 tháng 12 năm 2014 | 10:1

Bài 6: Việc bắt người trái phép tại xã Đội Bình là không thể chối cãi!

KTNT - Các bản báo cáo giải trình sự việc của Ban công an xã, Công an huyện phụ trách địa bàn đều khẳng định, việc ông Trần Hoài Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã Đội Bình (Yên Sơn - Tuyên Quang) cùng cán bộ công an xã còng tay anh Báu và đưa về trụ sở xã là có thật.

Bài 5: Biết hành vi bắt người là sai nhưng Trưởng Công an xã vẫn “vào hùa”?

Sau khi báo Kinh tế nông thôn có loạt bài đăng tải sự việc liên quan đến ông Phó chủ tịch UBND xã Đội Bình Trần Hoài Cảnh cùng một số cán bộ bắt người trái pháp luật, chúng tôi tiếp tục nhận được đơn tố cáo của ông Trần Văn Báu cho rằng, hành động của ông Cảnh là mang tính côn đồ, hung hãn và thiếu văn hóa trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật hình sự. Đồng thời, phóng viên cũng thu thập thêm được nhiều tài liệu khẳng định sự việc trên là không thể chối cãi.
 

Hiện trường nơi sự việc xảy ra vụ bắt người
 
Theo nội dung báo cáo sự việc của ông Đoàn Minh Thông, Công an huyện phụ trách địa bàn xã Đội Bình: Sự việc xảy ra vào ngày 4/11/2014, khoảng hơn 12h tôi có nhận được điện thoại của anh Trần Văn Báu về việc khai thác gần bờ, sau đó tôi có gọi điện cho đồng chí Hoàng Tiến và Sầm Tiến (Phó công an xã) cùng đi. Khi tôi vào đến nơi thấy đồng chí Trần Hoài Cảnh bảo là đã xin ý kiến của trên để bắt Trần Văn Báu. Tôi nói là để tôi gọi cho đồng chí Tâm, Đội trưởng đội hình sự, Công an huyện Yên Sơn. Sau khi gọi xong tôi vào đến nơi thấy đồng chí Cảnh và đồng chí Quỳnh, Tiến đã khóa tay anh Báu và đang đưa anh Báu về UBND xã. Sự việc xảy ra việc bắt anh Trần Văn Báu nhanh. Qua việc hỏi anh Cường chủ tàu thì anh Cường có bảo là anh Trần Văn Báu và 2 thanh niên yêu cầu dừng tàu, nếu không dừng sẽ dọa đánh. Anh Cường chủ tàu nói là anh Báu dùng đá ném lên tàu. Lúc tôi đến nơi thì việc bắt Báu đã xong. Bà con ở đây xôn xao nói là bắt thằng Toàn bán đất cho Công ty Hiệp Phú không bắt lại đi bắt thằng Báu.

Báo cáo giải trình gửi Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đội Bình của ông Hoàng Văn Quỳnh, Trưởng Công an xã Đội Bình nêu rõ: “Sau khi đến nơi, tôi chưa kịp nói gì đã thấy đ/c Cảnh cầm tay anh Báu vặn ra phía sau và hô bắt thằng này lại. Tôi thấy đ/c Cảnh cầm tay và vặn ra phía sau. Tôi thấy anh Báu tay trái ôm áo khoác nên lao vào bắt tay trái anh Báu, sau đó đ/c Hoàng Văn Tiến, Phó Công an xã lấy khóa số 8, khóa tay anh Báu… Khi đến UBND xã khoảng 40 phút thì đ/c Hạnh, Công an huyện Yên Sơn đến và đã đưa anh Báu về Công an huyện làm việc, khi đó chúng tôi không làm biên bản bàn giao gì cả…
 


Báo cáo giải trình của TCA xã Đội Bình
 
Thừa nhận trong bản báo cáo giải trình, ông Hoàng Văn Tiến nhận thấy, hành động bắt người là hoàn toàn sai, do chưa kịp phản ứng và suy nghĩ, nghe theo chỉ đạo nên đã bắt anh Báu.

Xác nhận sự việc với phóng viên, ông Đàm Văn Hợi, Chủ tịch UBND xã Đội Bình, cho biết: “Việc ông Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã bắt người hôm 04/11 là sai. Trưa hôm đấy, UBND xã có cuộc liên hoan với Đoàn tài chính huyện Yên Sơn. Đang uống rượu thì ông Cảnh xin phép đi ra ngoài và có nói “ra để lôi thằng này (anh Báu – PV) về”.

Ông Hợi cũng cho biết thêm, UBND xã Đội Bình đang phối hợp với Công an huyện Yên Sơn điều tra sự việc. "Hiện tại sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Quan điểm của tôi là nếu cán bộ cấp dưới có sai phạm thì phải xử lý đúng theo quy định của pháp luật", ông Hợi nói.

Liên quan đến hành vi bắt người “trái pháp luật” mà ông Trần Hoài Cảnh và 2 đồng chí Công an xã thực hiện, ngày 17/11/2014, UBND huyện Yên Sơn có văn bản số 145/UBND-TCD do đồng chí Kim Ngọc Điệp, Chánh văn phòng, thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, gửi Công an huyện Yên Sơn, yêu cầu điều tra nội dung sự việc và báo cáo kết quả trước ngày 07/12/2014.

Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin./.
 
Nhóm PVĐT
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top