Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 10 năm 2013 | 5:5

Bài 7: Chủ tịch UBND xã 4 lần lấn chiếm đất công: Xử phạt hành vi gây cản trở dòng chảy


KTNT- Liên quan đến hàng loạt sai phạm có tính nghiêm trọng của ông Cao Ngọc Hoành, Chủ tịch UBND xã Cao Xá (Lâm Thao), mới đây, Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ có báo cáo gửi Sở NN&PTNN tỉnh này về việc kiến nghị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước đối với hộ ông Cao Ngọc Hoành, đồng thời yêu cầu ông này phải có trách nhiệm tháo dỡ vật cản đảm bảo thông thoáng dòng chảy.



Xử phạt hành chính, buộc tháo dỡ bờ ao

Ngày 4/10/2013, Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ có báo cáo số 43/BC-CCTL-QLCT do ông Lâm Việt Tuấn Chi cục trưởng trực tiếp ký gửi Sở NN&PTNT về việc kiểm tra, đề xuất biện pháp giải quyết theo nội dung đơn kiến nghị của ông Cao Đại Sơn, huyện Lâm Thao.

Chi cục thủy lợi cho biết, ngày 27/12/2012, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp cùng Phòng NN&PTNT huyện Lâm Thao; Trạm Thủy nông Lâm Thao và UBND xã Cao Xá tiến hành kiểm tra thực tế hiện trạng theo nội dung đơn tố cáo của công dân. Tại trích lục bản đồ giải thửa tờ số 9a - tỷ lệ 1/1.000 sản xuất năm 1993 thì toàn bộ diện tích mặt nước khu nuôi thả cá do họ ông Cao Ngọc Hoành đang sử dụng nằm tại ô thửa SON(250/21913.3) thuộc loại đất sông, ngòi, kênh rạch suối trong lòng ngòi Vĩnh Mộ trên hướng tiêu thoát nước cho khu vực xã Hà Thạch và thị xã Phú Thọ và một số xã thuộc huyên Lâm Thao ra sông Thao qua cống Vĩnh Mộ.

Vì vậy, việc xây dựng bờ tường gạch và bờ chán bằng tre để nuôi thả cá trong lòng ngòi làm cản trở dòng chảy và thoát lũ đã vi phạm Điều 14 Pháp lệnh phòng, chống lụt bão; vi phạm điểm a, khoản 2, Điều 52 Luật tài nguyên nước; vi phạm điểm 4, khoản 2, Điều 3 của hợp đồng thỏa thuận giao khoán số 55/HĐ-GK ngày 19/12/2005 giữa UBND xã Ca Xá với ông Cao Ngọc Hoành trong đó yêu cầu không được tự ý cơi nới, xây dựng đào phá mặt bằng ảnh hưởng đến hành lang giao thông, thủy lợi. Chi cục đã có văn bản số 78/BC-CCTL-QLCT ngày 28/12/2012 báo cáo Sở NN&PTNT và Thanh tra Sở.

Ngày 15/4/2013, Sở NN&PTNT có Văn bản số 307/SNN-CCTL gửi UBND huyện Lâm Thao và Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi đề nghị chỉ đạo việc tháo dỡ vật cản trên các tuyến ngòi, kênh tiêu để khắc phục tình trạng ngập úng bảo vệ sản xuất; trong đó có nội dung đề nghị giải tỏ bờ tường gạch và bờ tre khu nuôi thả cá của ông gia đình Cao Ngọc Hoành làm ảnh hưởng tới việc tiêu thoát lũ trên ngòi tiêu Vĩnh Mộ thuộc địa phận xã Cao Xá. Nhưng đến nay, qua kiểm tra sai phạm vẫn chưa được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân.

Để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, tránh gây ngập úng ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi báo cáo Sở NN&PTNT và kiến nghị xử phạt hành vi gây cản trở dòng chảy và thoát lũ đối với hộ ông Cao Ngọc Hoành theo Quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 16 Nghị định 34/2005/ND-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; buộc hộ ông Cao Ngọc Hoành phải có trách nhiệm tháo dỡ vật cản đảm bảo thông thoát dòng chảy theo quy định tại điểm a, khoản 8,Điều 16 Nghị định 34/2005/ND-CP; Điều 16, Chương 3 Nghị định 32/CP ngày 20/5/1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng, chống lụt bão.

Đề nghị giao cho UBND huyện Lâm Thao chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão phối hợp với UBND xã Cao Xá và Công ty TNHH Nhà nước MTV khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện. Đề nghị UBND xã Cao Xá căn cứ các quyết định của Pháp lệnh phòng, chống lụt bão, Luật tài nguyên nước và các quy định về hợp đồng kinh tế để giải quyết hợp đồng nuôi thả cá giữa UBND xã với hộ ông Cao Ngọc Hoành theo đúng quy định của pháp luật.


Văn bản kiến nghị của Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ gửi Sở NN&PTNT xử phạt hành vi gây cản trở dòng chảy và thoát lũ đối với hộ ông Hoành; buộc ông này phải tháo dỡ vật cản đảm bảo thông thoát dòng chảy.

Bao giờ tỉnh Phú Thọ giải quyết dứt điểm?!

Bức xúc trước việc sai phạm của hộ ông Cao Ngọc Hoành đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết, ông Cao Đại Sơn cho biết: “Việc ông Hoành xây bờ ao để nuôi cá đã vi phạm từ lâu, sai phạm này đã được phát hiện, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xử lý, theo tôi nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các cơ quan chức năng tỉnh chưa thực sự vào cuộc, trong sự việc này là Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ không quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý giải quyết mới để sự việc kéo dài. Mới đây tôi đã gửi đơn lên cấp trên yêu cầu giải quyết dứt điểm sự việc”.

Liên quan đến hướng xử lý những sai phạm của ông Cao Ngọc Hoành, vừa qua Báo Kinh tế nông thôn có loạt bài phản ánh, việc các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã chỉ ra những sai phạm của ông Cao Ngọc Hoành, Chủ tịch UBND xã Cao Xá nhưng cũng chính các cơ quan này lại không đưa ra được biện pháp xử lý cụ thể ở từng sai phạm dẫn đến tình trạng ông Hoành vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật còn công dân gửi đơn tố cáo vượt cấp, kéo dài.

Cụ thể, trong lĩnh vực Giáo dục, việc ông Cao Ngọc Hoành chưa có bằng tốt nghiệp THCS nhưng vẫn được nhận vào học Bổ túc THPT ở Trung tâm GDTX huyện Phong Châu năm 1998 như kết luận của cơ quan chức năng, nhưng đến nay Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ vẫn không biết trường hợp là đúng hay sai?.

Tại sao ông Hoành vi phạm trong điều lệ đăng ký hộ khẩu nhưng Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ lại chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính mà không áp dụng xử phạt bổ sung hay khắc phục hậu quả?. Đến nay, Sở Tư pháp vẫn chưa làm rõ, khiến dư luận không khỏi hoài nghi Sở này đang bao che cho sai phạm của ông Hoành.

Hay việc Thanh tra tỉnh Phú Thọ ra kết luận chỉ được những sai phạm và hướng xử lý sai phạm đối với ông Hoành nhưng chính cơ quan này lại “Nhầm lẫn” với chính kết luận của mình đã ban hành và bao che cho sai phạm của UBND xã Cao Xá.

Nghiêm trọng hơn, trong báo cáo số 63/BC-TTr của Thanh tra tỉnh gửi UBND tỉnh không khẳng định việc xử lý tố cáo, các nội dung xử lý tố cáo liên quan đến ông Hoành đã thực hiện xong. Nhưng trong Văn bản số 2743/UBND-TD của UBND tỉnh Phú Thọ lại khẳng định các nội dung xử lý tố cáo đã được thực hiện xong. Tại sao lại có sự mâu thuẫn này?.

Trước cách giải quyết thiếu khách quan, có dấu hiệu bao che, bỏ lọt sai phạm, thiết nghĩ UBND tỉnh Phú Thọ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng  xác minh lại sai phạm cũng như cách giải quyết đối với ông Cao Ngọc Hoành tránh bỏ loạt sai phạm.

Vậy, khi nào tỉnh Phú Thọ giải quyết dứt điểm sự việc?. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hoàng Văn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top