Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 7 năm 2014 | 9:15

Bài học sập lò gạch khiến 2 người chết tại Cty Phú Hà liệu có được cảnh tỉnh?

KTNT – Sau khi xảy ra vụ tai nạn sập lò gạch nghiêm trọng tại Công ty Phú Hà khiến 2 người chết, cơ quan công an khẳng định trách nhiệm thuộc về ông Hoàng Bảo Hà, người trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành việc sản xuất, kinh doanh tại khu sản xuất gạch của công ty Phú Hà. Khi sự việc còn đang trong quá trình điều tra thì doanh nghiệp này vẫn tiến hành hoạt động bình thường khiến dư luận quan ngại về những diễn biến xấu có thể lặp lại.

Khoảng 10h sáng 21/4/2014, tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vận Tải Phú Hà (gọi tắt là Công ty Phú Hà) chuyên sản xuất gạch thủ công đóng trên địa bàn xã Văn Khê, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đã xảy vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực hầm sấy đang xây dựng của Công ty. 

Vụ tai nạn khiến anh Lê Đức Tân (SN 1973, ở Cẩm Khê, Phú Thọ) tử vong trên đường đi cấp cứu. Đến ngày 26/4/2014, Công an huyện Mê Linh xác nhận thông tin nạn nhân thứ 2, bị thương nặng trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Hữu Đoan (SN 1977, trú tại Văn Bán, Cẩm Khê, Phú Thọ) cũng đã tử vong tại bệnh viện E.
Hiện trường vụ sập lò gạch khiến 2 người chết
Tại Kết luận huyện Mê Linh nêu rõ: Công ty Phú Hà đã chưa tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình theo quy định của pháp luật như: Thi công không có thiết kế, không lập biện pháp thi công đảm bảo an toàn, không tổ chức bảo vệ hiện trường sau sự cố, tự ý thu dọn hiện trường. Trách nhiệm về sự cố công trình thuộc Công ty Phú Hà.

Qua hơn 2 tháng thanh kiểm tra, mới đây Công an huyện Mê Linh đã công bố kết luận vụ việc. Công an huyện Mê Linh khẳng định, trách nhiệm để xảy ra vụ việc, đầu tiên là thuộc về ông Hoàng Bảo Hà (SN 1973, ở Cụm Thạch Cầu, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội). Ông Hà là một thành viên góp vốn trong công ty Phú Hà, đồng thời cũng là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành việc sản xuất, kinh doanh tại khu sản xuất gạch của công ty Phú Hà.

Hiện vụ việc vẫn đang được Đoàn điều tra tai nạn lao động thành phố Hà Nội điều tra xác minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mê Linh cho biết, sẽ chủ động phối hợp và có văn bản kiến nghị Đoàn điều tra kết luận về vụ tai nạn lao động tại công ty Phú Hà.
Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Mê Linh sẽ có quyết định việc khởi tố theo quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Mê Linh, trước mắt Sở Xây dựng Hà Nội đã giao cho Thanh tra Sở xử lí, xử phạt hành chính đối với công ty Phú Hà do để xảy ra sai phạm trong hoạt động xây dựng.

Khi các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra thì doanh nghiệp này vẫn “ung dung” sản xuất, bất chấp sự quan ngại rằng có thể xảy ra những tình huống tương tự.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nên có động thái tích cực hơn nhằm cảnh báo giúp bảo vệ tính mạng của người lao động.

Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top