Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021 | 22:56

Bàn giao công trình nước sạch cho 311 hộ dân xã Thanh Vân

Trung tâm Nước sinh hoạt và và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Giang tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt cho thôn các Làng Tấn, Mỏ Sài, khu trung tâm xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ.

Công trình được triển khai xây dựng từ đầu năm 2021, với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh Hà Giang. Công trình bao gồm các hạng mục: Hệ thống cấp nước tự chảy, đập đầu mối, bình lọc áp lực công suất 114,66m3/ngày-đêm, bể chứa nước, hệ thống đường ống, trụ vòi và đồng hồ đo nước lắp đến hộ dân.

Nước sau khi được xử lý qua hệ thống lọc của công trình đạt tiêu chuẩn nước sạch theo quy định của Bộ Y tế và cung cấp nước sạch cho 311 hộ với 1244 nhân khẩu tại các thôn Làng Tấn, Mỏ Sài, khu trung tâm xã Thanh Vân. UBND xã Thanh Vân thành lập tổ quản lý, vận hành công trình, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ công trình và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

images1495006__mg_9833.jpg
Lãnh đạo Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh nghiệm thu công trình (Ảnh: Báo Hà Giang).

Trước đây, để có nước phục vụ sinh hoạt, gia đình chị Vàng Thị Mai, dân tộc Mông ở thôn Lùng Cáng, xã Thanh Vân, phải thường xuyên đi gùi nước ở các mó nước trên núi, cách nhà vài kilômét về phục vụ sinh hoạt. "Giờ được Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch nên người dân không còn phải đi lấy nước xa, chúng tôi rất phấn khởi, làm ăn cũng đỡ vất vả. Cảm ơn Nhà nước nhiều lắm”, chị Mai nói.

Được biết, Thanh Vân là xã nằm trong vùng cao nguyên đá thuộc huyện Quản Bạ của Hà Giang, thuộc diện thụ hưởng các chính sách 30a của Chính phủ. Xã có 7 thôn, với hơn 1.130 hộ và trên 5.600 nhân khẩu. Với địa hình phần lớn là núi đá, ít sông suối,  cuộc sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn về nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Khí hậu khắc nghiệt, tình trạng thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là vào mùa khô hằng năm thực sự là nỗi ám ảnh của người dân.

 

 

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top