Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 3 năm 2021 | 9:44

Bảo Lộc (Lâm Đồng): Phá bỏ tài sản người dân có đúng quy định?

Chúng tôi nhận được phản ánh của ông Đinh Văn Hoan, ngụ tại tổ 12, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về việc gia đình ông đã bị đập phá tài sản trái quy định, gây thiệt hại về kinh tế và tinh thần.

Theo phản ánh của ông Đinh Văn Hoan, năm 1990 ông mua một thửa đất có chiều dài 27m, chiều rộng 5m của vợ chồng ông Bùi Văn Trụ - Phạm Thị Duyên, nay thuộc thửa đất 145, tờ bản đồ 27 trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc. Việc mua bán hợp pháp được hai bên tiến hành bằng viết giấy sang nhượng và cho đến hôm nay không có ai tranh chấp thửa đất nói trên. Ông Đinh Văn Hoan đã thanh toán xong số tiền mà bên bán yêu cầu.

5847a60b4defbeb1e7fe.jpg
45ad48e9a30d5053091c.jpg
Giấy sang nhượng đất của vợ chồng ông bà Bùi Văn Trụ - Phạm Thị Duyên cho ông Đinh Văn Hoan năm 1990

 

 

Hiện xung quanh thửa đất của ông Hoan đã mua, một số căn nhà và các công trình khác đã được xây dựng. Để phục vụ việc kinh doanh cũng như thuận tiện trong sinh hoạt đời sống, ngày 21/2/2021, ông Đinh Văn Hoan đã cho sửa chữa, nâng cấp lại căn nhà đã xuống cấp. Ngày 24/2/2021, UBND thành phố Bảo Lộc đã ra công văn số 286/UBND-QLĐT về việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thửa đất 145, tờ bản đồ 27 phường Lộc Phát. Công văn do ông Phan Văn Cương – Phó chủ tịch UBND TP Bảo Lộc ký, được gửi đến UBND phường Lộc Phát và Phòng Quản lý Đô thị. Điều đáng nói ở đây trước khi có công văn số 286/UBND-QLĐT, ngày 23 tháng 02 năm 2021, ngoài giờ hành chính, UBND phường Lộc Phát đã đến yêu cầu tạm dừng việc xây dựng đối với gia đình ông Hoan. Vì ngoài giờ hành chính nên gia đình ông Hoan không hợp tác làm việc.

ebcbe9c60222f17ca833.jpg
Đơn phản ánh của ông Đinh Văn Hoan

 

Chỉ 2 ngày sau công văn số 286/UBND-QLĐT của UBND thành phố Bảo Lộc, đoàn cưỡng chế gồm các đơn vị của UBND thành phố Bảo Lộc và phường Lộc Phát đã đưa máy móc và phương tiện đến đập phá phần móng, trụ trên thửa đất ông Đinh Văn Hoan đã mua. Ông Hoan cho biết gia đình ông không hề nhận được quyết định hay thông báo gì về việc cưỡng chế công trình ông đang xây dựng. Đây là điều bất thường có dấu hiệu làm trái quy định? Việc thành lập một đoàn cưỡng chế cần tuân theo quy định.

35c971b09a54690a3045.jpg
9b63f5301ed4ed8ab4c5.jpg
a86a8f1464f097aecee1.jpg
Các đơn vị của UBND thành phố Bảo Lộc và phường Lộc Phát đã đưa máy móc và phương tiện đến đập phá phần móng, trụ trên thửa đất ông Đinh Văn Hoan đã mua

 

Nếu gia đình ông Hoan làm chưa đúng quy định, chính quyền phường Lộc Phát và thành phố Bảo Lộc phải làm công tác vận động, lập biên bản việc xử phạt hành chính, nếu phải phá bỏ cần phải có thông báo, cần phải đưa ra các văn bản, quyết định .

Liên quan đến việc cưỡng chế tháo dỡ công trình đối với gia đình ông Hoan, trong thời gian ban hành quyết định và ra thông báo về việc vi phạm trong công tác xây dựng, nếu không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế chứ chính quyền không phải thích phá bỏ khi nào thì phá bỏ. Việc phường Lộc Phát và thành phố Bảo Lộc đến phá bỏ trụ móng theo kiểu “thích khi nào làm khi đó” là việc khó chấp nhận khiến nhiều người dân mất niềm tin.

ab5ac3e09f046c5a3515.jpg
8628d7968b72782c2163.jpg
Thửa đất sau khi bị phá bỏ phần trụ, móng

 

Điều cần nói là công văn 286/UBND-QLĐT của UBND thành phố Bảo Lộc vừa ra 2 ngày thì công trình của gia đình ông Đinh Văn Hoan đã bị phá bỏ hoàn toàn. Kiểu làm việc “thần tốc” bỏ qua quy định là việc cần xem xét. Ông Đinh Văn Hoan cho biết: “Việc phá bỏ trụ móng mà gia đình lại không hề hay biết, tôi chỉ nghe người dân nói chứ chính quyền không hề thông báo. Đây là kiểu làm việc bất chấp quy định của luật pháp, nếu cán bộ không nắm được quy định thì phải tìm hiểu và trau dồi thêm kiến thức chứ đừng có làm bừa”.

d1b519fff21b0145580a.jpg
Công văn số 286/UBND-QLĐT ngày 24 tháng 2 năm 2021 của UBND thành phố Bảo Lộc

 

426bcb21ea8d1ad3439c.jpg
d22b326213cee390badf.jpg
Quyết định số 287/QĐ-UB ngày 05/8/1995 của UBND tỉnh Lâm Đồng

 

Bên cạnh đó, ông Đinh Văn Hoan còn phản ánh nghe đâu có dự án gì ở đây nhưng không hề thấy bảng thông tin của dự án, người dân chúng tôi chỉ nghe vậy nhưng bao nhiêu năm nay không thấy triển khai dự án nào cả. Điều này đã đẩy nhiều người dân vào khó khăn. Nếu có dự án thì phải có bảng thông tin, thông báo bằng văn bản cho người dân biết chứ không phải chỉ nói miệng, còn nếu dự án “treo” phải để cho người dân xây dựng. Ông Hoan cho biết thêm, trong công văn 286 và một số văn bản khác, thành phố Bảo Lộc lấy lý do là đất trong danh 287 do nhà nước quản lý nhưng nhiều người dân chưa biết quyết định 287 của UBND tỉnh Lâm Đồng là như thế nào và đến nay có còn hiệu lực hay không. Được biết, Quyết định này được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 5 tháng 8 năm 1995 đến nay đã 26 năm.

 

 

Nhóm PV
Ý kiến bạn đọc
Top