Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2015 | 2:7

Bất chấp lệnh đình chỉ của Hà Nội, Đại Thanh tiếp tục xây dựng trái phép

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đình chỉ mọi hoạt động xây dựng trái phép và bán nhà không đúng quy định tại Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên tiếp tục xây dựng.

Có mặt tại Dự án Đại Thanh ngày 10/6, nhiều căn hộ liền kề vẫn đang được gấp rút hoàn thiện mặc cho Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo đình chỉ xây dựng.

Thông báo 49/TB-UBND ngày 13/4/2015 của UBND TP. Hà Nội chỉ rõ, đối với Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh (Dự án Đại Thanh) tại xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì), yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra đình chỉ ngay mọi hoạt động xây dựng trái phép và việc bán nhà không đúng quy định tại dự án này. Giao Thanh tra thành phố trên cơ sở nội dung thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề của các bộ, ngành Trung ương, tiến hành ngay việc thanh tra toàn diện đối với Dự án Đại Thanh báo cáo đề xuất UBND thành phố xử lý theo quy định.

Ngay sau đó, UBND huyện Thanh Trì có có văn bản đôn đốc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Ddự án Đại Thanh, trong đó có yêu cầu UBND xã Tả Thanh Oai đình chỉ có hiệu lực việc xây dựng vi phạm tại Dự án Đại Thanh do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư. Đồng thời xã này phải tổ chức lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm. Tổ chức xử lý dỡ bỏ các vi phạm trật tự xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/3/2015, UBND xã Tả Thanh Oai đã có quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với Dự án Đại Thanh. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, huyện Thanh Trì, nhiều lần UBND xã Tả Thanh Oai đã ra quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm, tuy nhiên, chủ đầu tư Dự án Đại Thanh vẫn phớt lờ, tiếp tục xây dựng. Tại biên bản làm việc ngày 29/4 và ngày 4/5/2015 của Thanh tra xây dựng huyện Thanh Trì và các đơn vị có liên quan chỉ rõ vẫn còn 16 công trình vi phạm trật tự xây dựng trong dự án.

Có mặt tại Dự án Đại Thanh ngày 10/6/2015, nhiều căn hộ liền kề vẫn đang được gấp rút hoàn thiện. Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Đình Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai, cho biết, hiện nay anh em vẫn đứng bên ngoài dự án làm công tác ngăn chặn phương tiện chở vật liệu vào bên trong để xây dựng. Việc các căn hộ liền kề tiếp tục xây dựng, hoàn thiện có thể là do sử dụng nguyên vật liệu cũ.

Việc Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo đình chỉ mọi hoạt động xây dựng trái phép tại Dự án Đại Thanh, cả huyện và xã đã vào cuộc xử lý nhưng tại sao nhiều căn hộ liền kề thuộc dự án vẫn tiếp tục xây dựng?

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin.

 Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh được khởi công từ năm 2012, do Công ty CP Đầu tư Hải Phát làm chủ đầu tư, với 6 tòa nhà cao tầng và khoảng 500 căn hộ liền kề, là nơi trú ngụ của gần 15.000 nhân khẩu.

Hoàng Văn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top