Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 2018 | 4:37

Bắt đối tượng dùng dao đâm chết người

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo, (Đắk Lắk) đang tạm giữ đối tượng Đặng Minh Hiếu (SN 2000, ngụ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Hiếu tại Cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 3/1, trong lúc ngồi nhậu tại quán ốc 53, thị trấn Ea Drăng, Vũ Anh Tuấn (SN 2002, ngụ thị trấn Ea Drăng) và Bùi Phi Trường (SN 2000, ngụ xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, cả hai bên ai về nhà nấy. Sau đó, Tuấn tiếp tục cầm con dao rựa đi với Trịnh Bá Đạt (SN 1997, ngụ thị trấn Ea Drăng) đi tìm Trường. Khi Đạt và Tuấn đến trước quán karaoke Sky Line, thị trấn Ea Drăng thì gặp Đặng Minh Hiếu. Tại đây, Hiếu hỏi Tuấn: “Mày vác dao đi tìm ai?” thì Tuấn nói đi tìm Trường. Nghe vậy, Hiếu lao đến dùng tay chân đánh Tuấn. Trong lúc đánh nhau, Hiếu rút một con dao Thái Lan trong túi quần ra đâm một nhát trúng vào bụng Tuấn. Được mọi người chạy đến can ngăn, Đạt đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Da khoa Ea H’leo nhưng do vết thương quá nặng nên Tuấn đã tử vong trên đường chuyển viện lên tuyến trên.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hiếu đã đến Cơ quan Công an huyện Ea H’leo đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình./.

                                                                                      Quốc Hùng – Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top