Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021 | 16:25

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Bằng hình thức rao bán hộp sắt qua mạng xã hội, đối tượng Phùng Việt Trinh (sn 1977) trú tại xã Động Trúc, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng bằng hình thức chuyển tiền trước, nhận hàng sau.

Ngày (14/9) Thông tin từ Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội tiến hành bắt đối tượng Phùng Việt Trinh, SN 1997, trú tại thôn Trúc Động, xã Động Trúc, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

240590955_1921022698076320_3979628969603067395_n.jpg
Đối tượng bị bắt sau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội) bắt giữ Phùng Việt Trinh (SN 1997, trú tại xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất) để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua đấu tranh đối tượng khai nhận đã sử dụng Facebook để rao bán hộp sắt, lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Ngoài nạn nhân ở Hà Tĩnh, đối tượng này đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng khác.

Trước đó, ngày (10/9) Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) nhận được tin báo của anh Đặng Xuân Hồng (SN 1985, trú tại xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về việc mình bị lừa đảo khi chuyển 44 triệu đồng khi mua hàng qua mạng Facebook.

 

241242618_1921022734742983_5682912670229668053_n.jpg
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với đối tượng Phùng Việt Trinh.

Trước đó, do có nhu cầu mua hộp sắt nên anh Hồng đã chủ động liên lạc với một chủ Facebook để trao đổi mua hàng. Qua trao đổi, người này cho anh Hồng một số điện thoại có liên kết Zalo để thỏa thuận giá cả mua bán giữa hai bên.

Sau khi đã thương lượng, anh Hồng đồng ý mua một lượng hộp sắt với giá 44 triệu đồng. Để nhận được khối lượng hàng đã mua, người này yêu cầu anh Hồng phải chuyển tiền trước (qua tài khoản) để thanh toán. Anh Hồng đã làm theo hướng dẫn, chuyển 44 triệu đồng vào tài khoản của người này. Nhưng sau khi hoàn tất thủ tục chuyển khoản thì anh Hồng không còn liên lạc được với người này nữa.

 

241226785_1921022788076311_8207989660509287928_n.jpg
Đối tượng Phùng Việt Trinh tại cơ quan điều tra

Sau khi nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xác minh làm rõ. Bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Đặng Xuân Hồng là Phùng Việt Trinh.

Tại cơ quan công an, Phùng Việt Trinh đã thừa nhận hành vi sử dụng Facebook để rao bán hộp sắt, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người liên hệ mua hàng. Quá trình đấu tranh được biết, ngoài vụ lừa đảo anh Đặng Xuân Hồng, trước đó cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự, Phùng Việt Trinh đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các khách hàng khác.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Được thành lập từ tháng 7/2021 đến nay Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xử lý 19 trường hợp liên quan đến sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

 

 

 

Hoàng Hằng
Ý kiến bạn đọc
Top