Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 9 năm 2021 | 11:50

Bắt giám đốc nhà xe An Phú Quý

Ngày 10/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) thông tin ban đầu về việc bắt giữ ông Lê Dũng Thái (40 tuổi, ngụ thị trấn Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Được biết, ông Lê Dũng Thái là giám đốc Công ty TNHH An Phú Quý, một trong những doanh nghiệp vận tải đường dài có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 9/9, cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Nguyên khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông Thái trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Lợi, TP Vinh.

 

20210910_104800.jpg
Nghi phạm cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. (Ảnh Báo Nghệ An)

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 4 túi nilông bên trong có nhiều viên nén nghi là thuốc lắc và 2 túi nilông chứa chất rắn (nghi là cần sa) có tổng khối lượng khoảng 30g; 7 cục dạng sừng (nghi là sừng tê giác) có khối lượng 711,915g, 2 xe ôtô cùng một khẩu súng, 25 viên đạn.

Cơ quan điều tra đang giám định tang vật để xác định hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của ông Thái.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

 

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top