Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2016 | 8:3

Bắt giữ hai đối tượng phá hoại rừng gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng

Ngày 17-1, đại tá Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an huyện M’Đrắk (Đắk Lắk) cho biết đang tạm giam 2 đối tượng có hành vi phá hoại rừng gây thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Huy (38 tuổi, trú xã Cư San, huyện M’Đrắk) và Lê Quý Sỹ (44 tuổi, trú huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Đối tượng Trần Văn Huy (trái) và Lê Quý Sỹ tại Cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Huy có đất trồng keo ở tiểu khu 819 thuộc thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’Đrắk. Vì khu vực này gần rừng tự nhiên nên Huy đã nhờ Lê Quý Sỹ tìm thuê hơn chục người đến chặt các cây gỗ lớn, đồng thời trồng cây keo trên diện tích các cây đã bị chặt phá. Theo kết quả giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, diện tích rừng bị hai đối tượng trên phá hoại là 26,35ha với giá trị thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ đồng.

Được biết, Trần Văn Huy nguyên là Phó bí thư Đảng ủy xã Cư San và Lê Quý Sỹ là Hiệu trưởng của trường tiểu học trên địa phận xã Cư San.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện M’Đrắk điều tra làm rõ để xử lý nhóm đối tượng trên về hành vi hủy hoại rừng.

Anh Thi - Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top