Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 23:17

Bắt người đàn ông quốc tịch Lào vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp

Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) chặn bắt một người đàn ông quốc tịch Lào đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực sát biên giới.

ma_tuy_1.jpg

Người đàn ông quốc tịch Lào đang vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp tại khu vực sát biên giới.  

 

Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bàn giao người và tang vật cho cơ quan chức năng Lào để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Trị, cho biết việc bắt giữ người đàn ông này nằm trong chuyên án 602 Lv do cơ quan chức năng hai nước phối hợp thực hiện.

Do những bất lợi về thời tiết và địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình truy bắt. Tuy nhiên, lực lượng đánh án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi phá án.

Trong khi đó, ngày 9/9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang điều tra, mở rộng truy bắt đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Cảnh sát biển bắt tàu chở 35.000 lít dầu không nguồn gốc

Vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 9/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện một tàu vỏ sắt không có số hiệu có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

 

chiếc-tàu-không-biển-số-chở-35-nghìn-lít-dầu-không-giấy-tờ-hợp-pháp-ảnh-bình-minh.jpg
Chiếc tàu không biển số chở 35 nghìn lít dầu không giấy tờ hợp pháp. (Ảnh Bình Minh) 

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên tàu chở 35 nghìn lít dầu DO nhưng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên, tàu cũng không có hồ sơ phương tiện, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Trên tàu có hai thuyền viên, do ông Đào Ngọc Tùng (36 tuổi, quê Hải Phòng) làm đại diện. Ông Tùng khai nhận, số dầu trên được tàu mua lại từ một tàu nước ngoài không rõ số hiệu tại vùng biển Long Châu (Hải Phòng), đang trên đường chở vào bờ thì bị cảnh sát bắt giữ.

Hiện, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ phương tiện và hàng hóa để xử lý theo quy định.

Lang Sơn: Phá chuyên án thu giữ gần 13 tấn pháo nổ

Mới đây, một vụ vận chuyển gần 13 tấn pháo nổ vừa được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Theo đó, tại bãi xe Thịnh Vượng thuộc cửa khẩu Tân Thanh, thuộc thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, (Văn Lãng, Lạng Sơn), Phòng, Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh cùng một só cơ quan chức năng tạm giữ 1 xe công-ten-nơ mang BKS 57M-O351, kéo theo rơ móoc BKS 51R-128.25 do lái xe Đinh Kim Hoàng ở phường Nhơn Thành, Thị xã An Nhơn, (Bình Định), điều khiển.

 

20_34_45_phao-lson.jpg
13 tấn pháo vừa bị lực lượng chức năng phá thành công. 

Theo ông Hoàng, ông điều khiến xe công-ten-nơ trên chở hành tây nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh vào bãi xe Thịnh Vượng/Cửa khẩu Tân Thanh để làm thủ tục.

Khi mở cửa xe contener từ phía sau lên để dán tem hàng hóa thì phát hiện bên trong thùng của contener chỉ có khoảng 50 bao tải chứa củ hành tây, còn lại là rất nhiều thùng cát tông bên trong có nhiều hộp nhỏ chứa pháo.

Được biết ông Hoàng nhận chở hàng cho một người ở Thành phố Lạng Sơn (không biết họ, địa chỉ cụ thể), từ Pò Chài/Trung Quốc về Bắc Ninh/Việt Nam để bốc thêm hàng, sau đó vận chuyển vào Đà Lạt.

Qua kiểm điếm của các lực lượng chức năng số pháo trên có tổng trọng lượng gần 13 tấn, được đựng trong 500 thùng cát tông, mỗi thùng chứa 18 hộp pháo, loại 36 ống hình trụ.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

 

 

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top