Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 2 tháng 3 năm 2016 | 9:41

Bắt nhóm cướp nguy hiểm cắt đứt gân tay cô gái ở TP. Buôn Ma Thuột

Sáng 3-2, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đã bắt 2 đối tượng gây ra vụ cắt đứt gân tay cô gái để cướp tài sản và 10 vụ cướp giật tài sản trên đại bàn TP. Buôn Ma Thuột.

>> Tên cướp cắt túi xách trên đường, nạn nhân đứt 4 dây gân tay

Đó là Huỳnh Đức Phúc (SN1993) và Võ Hoàng Tân (SN 1994) cùng trú ở xã Ea Na, huyện Krông Ana (Đắk Lắk).

Trong đó, tên Phúc đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản mới ra tù 8/2015, còn Tân đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù tháng 1/2016.

Hai đối tượng Tân và Phúc bị bắt giữ

Do muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài nên cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản. Bọn chúng khai nhận đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột. Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng sơ hở của người dân đi đường và nhất là chị em phụ nữ, chúng chạy xe áp sát dùng dao sắc nhọn cắt giỏ xách để giật lấy tài sản. Trong đó, có vụ bọn chúng đã dùng dao cắt giỏ xách của chị Lê Thị Thu Trang (SN 1994, trú ở P.Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột), làm chị Trang bị đứt 4 gân tay trái. Chúng còn manh động hơn là nếu khi bị người dân phát hiện thì dùng ớt bột ném lại để cản trở sự truy đuổi và tẩu thoát.

Bước đầu, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã thu hồi 01 xe máy là phương tiện gây án, 01 máy tính xách tay và 7 điện thoại di động là tang vật trong vụ án.

Hiện, Đội Cảnh sát hình sự, công an TP.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng điều tra, làm rõ vụ án trên.

Trong thời gian qua, trên đại bàn TP. Buôn Ma Thuột tình trạng cướp giật tài sản của người đi đường tái diễn khá phức tạp. Trong đó, nhiều vụ xảy ra một phần là do sự lơ là, sơ hở, thiếu cảnh giác của các chủ tài sản. Qua vụ việc như trên, mong mọi người cần hết sức lưu tâm nâng cao cảnh giác để phòng ngừa các đối tượng cướp giật tài sản./.

Anh Thi - Duy Hòa

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top