Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2018 | 21:11

Bắt nóng hơn 200 bánh heroin và 30kg ma túy đá các loại

Các cơ quan chức năng đã bắt, thu giữ 235 bánh heroin và 30 kg ma túy đá các loại. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã biểu dương những thành tích đã đạt được.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (vov)
Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh (vov).

 Quảng Ninh: Bắt nóng 100 bánh heroin

Vào hồi 12h45 ngày 29/3, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát Lào 2U-8118, đang tham gia giao thông trên Quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long.

Đáng chú ý, khi lực lượng CSGT kiểm tra, phát hiện 3 vị trí trên xe đã được cải tạo thêm các khoang để đựng hàng ở khu vực dưới cốp phía sau xe, thành xe và bên dưới ghế lái, thu giữ tổng cộng 100 bánh dạng nén nghi là heroin.

Điều khiển xe ôtô nói trên là là Phùng Trung Dũng (trú tại thôn Quang Đình, xã Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) trên xe ô tô còn có nam thanh niên là Phan Tha Vong (SN 1981, quốc tịch Lào).

Bước đầu, Phùng Trung Dũng và Phan Tha Vong khai nhận 100 bánh dạng nén trên xe ô tô là heroin, các đối tượng đang trên đường vận chuyển ra vùng biên giới để tiêu thụ.

Sáng 31/3, tại trụ sở Công an tỉnh, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã biểu dương và thưởng nóng 40 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh).

Điện Biên: Phá chuyên án ma túy 2,2 triệu USD

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27/3, tại khu vực phường Na Lay, thị xã Mường Lay,  Phòng Cảnh sát điều tra về Ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang 2 đối tượng, trong đó có 01 đối tượng là người nước ngoài đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 135 bánh heroin (trọng lượng 48kg), 500.000 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô, 1 xe máy và nhiều vật chứng có liên quan.

 

các đối tượng và tang vật thu giữ 135 bánh heroin (trọng lượng 48kg), 500.000 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan công an
các đối tượng và tang vật thu giữ 135 bánh heroin (trọng lượng 48kg), 500.000 viên ma túy tổng hợp tại cơ quan công an

 

Ngay sau khi nhận được thông tin về chiến công đặc biệt xuất sắc trên, Đại tá Lê Công Bính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên  đã gặp mặt, biểu dương tinh thần đấu tranh quyết liệt, sự phối kết hợp chặt chẽ của Ban Chuyên án và tặng hoa chúc mừng, đồng thời thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án.

Nghệ An: Phá thành công 2 chuyên án lớn

Vào lúc 19h20 ngày 29/3, tại khu vực đền Vạn, thuộc bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng (Tương Dương, Nghệ An), các đơn vị liên quan bắt quả tang Lê Văn Anh (SN 1978, trú xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) và Bùi Trung Tá (SN 1975, trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 6 kg ma túy tổng hợp dạng đá đựng trong ba lô, 1 ô tô, 2 điện thoại di động, 7 triệu đồng tiền mặt và 400 USD.

Đến 20h cùng ngày, tại xã Thạch Giám, Tương Dương, Công an TP Vinh phối hợp Công an huyện Tương Dương bắt quả tang đối tượng Xồng Bá Rê (SN 1989, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), thu giữ trên người đối tượng 2 kg ma túy đá, 18.000 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và 1 bộ đàm.

Như vậy, chỉ trong tối ngày 29/3, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị phối hợp đã phá thành công 2 chuyên án, thu 8kg ma túy đá, 18.000 viên ma túy tổng hợp. 3 đối tượng cầm đầu 2 đường dây này cũng bị bắt giữ ngay trong đêm.

Bộ đội Biên phòng Sơn La phá chuyên án ma túy lớn

Mới đây, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập vừa triệt phá 1 chuyên án ma tuý tổng hợp số lượng lớn.

Hai đối tượng bị bắt giữ tại khu vực bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu. Tang vật thu giữ gồm: 1,2kg ma túy đá; 11.000 viên ma túy tổng hợp; 50 gam heroin và 1 số tang vật khác.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra theo quy định.

Tây Ninh: Vận chuyển 4kg ma túy tổng hợp dạng đá qua biên giới

Vào hồi 8 giờ 25 phút ngày 28/3, trong lúc đang làm nhiệm vụ hai bên cánh gà cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, BĐBP Tây Ninh phát hiện nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn, sử dụng xe gắn máy mang biển soát Campuchia, nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Tiến hành kiểm tra đối tượng, lực lượng phát hiện 4 túi hàng chứa ma túy tổng hợp dạng đá có tổng trọng lượng 4kg.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành triều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Biểu dương lực lượng chức năng triệt phá đường dây ma túy

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia biểu dương lực lượng Bộ đội biên phòng, Hải quan, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng liên quan đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Các lực lượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 15 kg ma túy đá. Ảnh Hải quan Hà Tĩnh cung cấp​​​.
Các lực lượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 15 kg ma túy đá. Ảnh Hải quan Hà Tĩnh cung cấp​​​.

 

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có hình thức khen thưởng phù hợp.

Trước đó, vào ngày 18/3, tại km 65, quốc lộ 8A (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng mật phục gồm Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan tỉnh Hà Tĩnh; Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; Cụm đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 2 thuộc Bộ Tự lệnh Cảnh sát Biển từ các hướng áp sát bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển 15 bọc ni lông màu vàng, bên trong chứa tổng cộng 15kg ma túy dạng đá.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Thạo Cư Mùa, sinh năm 1987, trú tại Noọng Póng, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Số ma túy trên Mùa vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để giao cho một người Việt với giá 120.000USD (khoảng 2,7 tỷ đồng).

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top