Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 6 năm 2022 | 13:48

Bắt quả tang 5 tàu hút cát trái phép trên sông Mã

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lực lượng chức năng kiểm tra bất ngờ, phát hiện, bắt quả tang 5 tàu đang hút cát trái phép trên sông Mã, đoạn qua huyện Yên Định.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sáng 12/6, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cùng lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 5 tàu đang hút cát trái phép trên lòng sông Mã, đoạn qua địa phận thị trấn Quý Lộc thuộc huyện Yên Định.

 

đt-c.jpg
Đại tá Dương Văn Tiến, PGĐ Công an tỉnh (đứng đầu tiên bên phải), trực tiếp thị sát và chỉ đạo xử lý nghiêm nạn hút cát trái phép, gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
 

Kết quả xác minh ban đầu, cả 5 chiếc thuyền hút cát trên đều do những người dân ở các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc và TP. Thanh Hóa điều khiển với tổng số 14 thuyền viên, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định có 4 đối tượng đã có tiền sự về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Cũng theo cơ quan chức năng cả 5 thuyền khai thác trái phép trên đều thực hiện việc hút cát cho mỏ cát số 41 (tại thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định đã được UBND tỉnh cấp phép), tuy nhiên, tại thời điểm phát hiện bắt quả tang, toàn bộ 5 thuyền cát trên đều đang thực hiện việc hút cát ngoài phạn vi mỏ đã được cấp phép.

 

tàu-hút-cát.jpg
5 thuyền hút cát trái phép ngoài khu vực mỏ trên sông Mã qua huyện Yên Định bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện, lực lượng công an đã tạm giữ 5 thuyền hút cát và toàn bộ số cát hút được trên các khoang thuyền vào ngày 12/6 khoảng 150 m3 cùng toàn bộ tài liệu có liên quan. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top