Bắt tạm giam bị can có hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tuấn Phát (SN 1978) ở Thạch By 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ vì có hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Lúc 15 giờ hôm nay (22/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tuấn Phát (sinh năm 1978 ở Thạch By 2, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) vì có hành vi “Cố ý gây thương tích”, phạm vào điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự. Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Đức Phổ phê chuẩn.
Trước đó, vào ngày 15/01/2022, Phạm Tấn Phát cùng PMH dự tất niên tại nhà VQV ở thôn La Vân, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Quá trình dự tiệc tất niên cả 02 có sử dụng rượu bia và có mâu thuẫn dẫn đến lời qua, tiếng lại, sau đó Phát ra về nhưng vẫn còn bực tức nên Phát quay lại nhà V để tìm H nói chuyện, khi đến trước nhà V thì Phát gặp và nói chuyện với H, lúc này Phát dùng tay đánh vào mặt H làm H ngã đập đầu xuống đường.
Thấy H đã ngã nên Phát ra về. Tuy nhiên, cú ngã đập đầu xuống đường đã làm H chấn thương sọ não và chết sau đó tại bệnh viện.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đức Phổ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt Phát để tạm giam.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.