Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022 | 10:28

Bắt xe tải vận chuyển 200kg thực phẩm không rõ nguồn gốc

Hơn 200kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển từ tỉnh Nghệ An vào tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

bat-thuc-pham-ban-3.jpg
Chiếc xe tải chở 200kg thực phẩm không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện và kiểm tra.
 
Thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với  Chi cục Chăn nuôi thú y Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ xe ô tô tải chở hơn 200kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 
Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/2, lực lượng chức năng phát hiện trên tuyến đường Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh có 01 xe ô tô tải BKS 37H-005.28, nhãn hiệu Huyn Đai do anh Hồ Phúc Thông (SN 1984, trú xã Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển, trên xe vận chuyển 05 thùng sản phẩm động vật không có tem nhãn mác về nguồn gốc xuất xứ, gồm đuôi bò, đuôi heo, chân heo và các thực phẩm đông lạnh đã được sơ chế khác.
bat-thuc-pham-ban-1.jpgbat-thuc-pham-ban-4.jpg

5 thùng sản phẩm động vật gồm đuôi bò, đuôi heo, chân heo và các thực phẩm đông lạnh đã được sơ chế không rõ nguồn gốc.

 
Qua kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số thực phẩm bẩn nêu trên. Theo lời khai của tài xế Thông, số thực phẩm này được thuê chở từ huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) về thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) để tiêu thụ.
bat-thuc-pham-ban-2.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Hiện, lực lượng chức năng đã tịch thu số thực phẩm nói trến để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
 
 
 
 
Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
Top