Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 6 năm 2011 | 1:19

Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ: Thoái thác trách nhiệm

Để nắm thêm thông tin xử lý vụ việc nạn nhân Lê Thị Bắc T. tử vong do Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ chẩn đoán ban đầu không phù hợp, phóng viên báo Kinh tế nông thôn có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Bệnh viện. Trái với mong đợi và tinh thần cầu thị, ông Long không những không cung cấp thông tin mà còn có lời nói, hành động uy hiếp, xúc phạm phóng viên.

Sau khi xem giấy giới thiệu, ông Long gọi điện cho một nhân viên lên uy hiếp, giật máy ghi âm của phóng viên và kiểm tra xem có ghi âm hay không. Không dừng lại ở đó, trong suốt buổi làm việc, ông Long có những lời nói thiếu hiểu biết về Luật Báo chí như: "Anh viết bài đó khi chưa có sự đồng ý của Sở Y tế?"...

Xin thông tin thêm với bạn đọc, kết luận giám định pháp y mà chúng tôi có được nêu rõ: "Điều trị ban đầu tại phòng cấp cứu (BVĐK Hoàn Mỹ-PV) chưa phù hợp với chẩn đoán ban đầu. Chẩn đoán hồi chẩn trước chuyển viện và chẩn đoán trong giấy chuyển viện chưa thống nhất. Chẩn đoán viêm phổi (trước lúc chuyển viện và sau khi tử vong) và chẩn đoán biến chứng (ARDS) chưa phù hợp với lâm sàng, kết quả khám nghiệm và kết quả giải phẫu bệnh. Việc chỉ định và việc thực hiện y lệnh có những điểm chưa phù hợp. Chẩn đoán viêm phổi/ARDS nhưng điều trị bóp bóng không có ô xy...". Kết luận còn khẳng định: "Trường hợp này nếu được tiên lượng, điều trị phù hợp và chuyển lên tuyến cao hơn sớm thì có thể bệnh nhân không tử vong hoặc tử vong chậm hơn".

Rõ ràng, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ đang thoái thác trách nhiệm trong cái chết của một bệnh nhân. Cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng cần vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Quốc Hoàn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top