Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 7 năm 2014 | 9:17

Bị kiến nghị kỷ luật, nguyên Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông vẫn cố tình bao che sai phạm!

KTNT –  Trước khiếu nại của người dân thôn Trinh Lương, phường Phú Lương về việc ông Nguyễn Văn Trường, nguyên Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm pháp luật trong việc tổ chức cưỡng chế, UBND TP.  Hà Nội đã kiểm tra, làm rõ và kiến nghị kỷ luật đối với ông Trường. Tuy nhiên, nhiều sai phạm vẫn không được xử lí triệt để, gây bức xúc trong nhân dân.

Vừa qua, nhiều người dân phường Phú Lương đã phản ánh về sai phạm trong quản lý đất đai và cách xử lý sai phạm có nhiều dấu hiệu bất thường, thiếu công bằng của chính quyền địa phương.

UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc trên, đồng thời có thông báo kết luận đơn tố cáo của công dân ở thôn Trinh Lương.

Nội dung đơn đề cập: Xét kết luận của Thanh tra thành phố về kết quả xác minh, kết luận nội dung đơn của công dân ở thôn Trinh Lương tố cáo ông Trường có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vi phạm pháp luật trong việc tổ chức cưỡng chế vào ngày 15/8/2011 với 54 hộ gia đình tại các tổ 10, 11, 12, phường Phú Lương, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kết luận, chỉ đạo như sau:

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó chủ tịch UBND quận Hà Đông bị tố cáo là xử lý không nghiêm, không công bằng, không triệt để các trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, UBND TP. Hà Nội đã vào cuộc và xác minh cho thấy tại các xứ đồng: Đồng Bo, Đồng Trúc, Cửa Cầu (theo bản đồ đất nông nghiệp lập năm 1997 do UBND phường Phú Lương đang quản lý thể hiện là các xứ đồng Đồng Bo, Cầu Chúc, Cửa Chùa) khu Trinh Lương, phường Phú Lương, quận Hà Đông có 126 hộ dân xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp.

Trong đó có 60 hộ dân vi phạm, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại vị trí quy hoạch là khu đất dịch vụ (khu A) và 66 hộ dân vi phạm nằm ngoài khu đất được quy hoạch.

Trong 60 hộ vi phạm tại vị trí quy hoạch, UBND quận Hà Đông mới ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với 58 hộ, còn 2 hộ chưa có quyết định xử lý vi phạm; Khi tổ chức cưỡng chế theo Kế hoạch số 117/KH-UBND của UBND quận Hà Đông vẫn còn 1 hộ chưa tổ chức cưỡng chế, vẫn tồn tại công trình vi phạm.

Vì vậy, UBND TP. Hà Nội kết luận nội dung tố cáo của công dân là có cở sở. UBND TP. Hà Nội giao nhiệm vụ cho UBND quận Hà Đông kiểm tra, rà soát xử lý theo thẩm quyền quy định của pháp luật đối với các công trình vi phạm, xây dựng trên đất nông nghiệp tại các xứ đồng: Đồng Bo, Cầu Trúc, Cửa Chùa, khu Trinh Lương - Phú Lương; Xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình có 4 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp.


Thông báo kết luận đơn tố cáo của công dân ở thôn Trung Lương.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm với ông Nguyễn Văn Trường cùng các tổ chức có liên quan về việc xử lý không nghiêm, không công bằng và không triệt để các trường hợp vi phạm

Mặc dù thông báo kết luận của UBND TP. Hà Nội đã ban hành vào ngày 13/12/2013. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, việc xử lý sai phạm tại các khu vực được UBND TP. Hà Nội "điểm mặt" vẫn chưa được UBND quận Hà Đông xử lý triệt để. Theo đơn khiếu nại tố cáo, nhiều người dân tại đây bày tỏ bức xúc: UBND quận Hà Đông không thể xử lý vi phạm làm nhà trên đất nông nghiệp theo kiểu để dành như đã làm tại Đồng Bo, Đồng Trúc, Cửa Cầu, phường Phú Lương. Cụ thể là nhà thì bị xử lý, nhà thì không gây bức xúc quần chúng nhân dân.

Theo các công dân phường Phú Lương, tại Đồng Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu hiện tại vẫn còn hơn 60 hộ gia đình có công trình vi phạm làm nhà trên đất nông nghiệp mà chưa bị UBND quận Hà Đông xử lý, trong số này có cả trường hợp hộ gia đình đã được UBND huyện Thanh Oai và UBND quận Hà Đông chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở được cấp sổ đỏ.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ việc này./.
Thanh Thắng – Thành Vinh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top