Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 1 năm 2016 | 11:6

Bình Định: Nông dân điêu đứng vì hạt giống dưa hấu Hắc mỹ nhân… “điếc”

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của nông dân Bình Sơn (Quảng Ngãi) về việc dưa hấu giống của Công ty Trang Nông không nảy mầm, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ánh tương tự của hàng chục hộ nông dân trồng dưa trên địa bàn huyện Phù Mỹ (Bình Định).

>> Hạt giống dưa hấu Hắc mỹ nhân của Trang Nông... tịt mầm!

Nông dân và chủ đại lý buôn bán hạt giống dưa hấu Trang Nông bức xúc vì đơn vị cung cấp hạt giống thiếu trách nhiệm.

Hạt dưa không nẩy mầm

Được biết, vụ dưa hấu đông xuân này, hàng chục hộ nông dân trồng dưa trên địa bàn huyện Phù Mỹ đứng ngồi không yên vì mua phải hạt giống kém chất lượng, không nảy mầm. Về phía đơn vị cung ứng giống, thay vì phối hợp với đại lý giống và bà con nông dân để có biện pháp giải quyết, thì lại tìm cách thoái thác trách nhiệm...

Vụ đông xuân năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, ở thôn Hòa Ninh, xã Mỹ An trồng 9 sào dưa hấu (4.500m2). Ông mua hạt dưa giống ở một đại lý tại thị trấn Bình Dương. Theo giới thiệu của chủ đại lý, nhiều năm nay, hạt giống dưa hấu lai F1 TN 386 Hắc Mỹ Nhân của Công ty Trang Nông được người trồng dưa tín nhiệm vì khả năng kháng sâu bệnh tốt, đặc ruột, năng suất cao. Tin ở đại lý, ông mua tất cả 9 gói hạt giống dưa hấu (giá 240.000 đồng/gói) với tổng số tiền hơn 2 triệu đồng. Trước khi xuống giống, ông tuân thủ chặt chẽ quy trình ngâm ủ giống; thường thì ủ khoảng 2 ngày là hạt giống bắt đầu nảy mầm, nhưng ông chờ mãi đến 4-5 ngày vẫn không thấy gì.

“Trong 9 bì hạt giống, chỉ một vài hạt nảy mầm, nhưng rất yếu, chưa kịp trồng mà mầm đã tàn lụi. Cứ tưởng quy trình ngâm ủ của mình không đúng, tôi hỏi thăm một số anh em trồng dưa ở địa phương thì được biết họ cũng trong tình trạng hạt giống dưa bị “điếc” y chang như tôi. Tôi đã đến đại lý để khiếu nại và yêu cầu công ty cung cấp giống có trách nhiệm giải quyết, nhưng đến nay (ngày 21/1) đã 1 tháng trôi qua mà chưa thấy có động tĩnh gì”, ông Hồng bức xúc.     

Tương tự ông Hồng, nông dân Huỳnh Văn Tín, ở đội 4 thôn Mỹ Phú Đông, xã Mỹ Lợi, cho biết thêm: "Tôi trồng dưa hấu đã nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ lâm vào tình cảnh “dở khóc, dở mếu” như năm nay. Mấy năm trước, tôi cũng dùng giống dưa của Công ty Trang Nông, chỉ sau 2 đêm ngâm ủ là mầm lên ào ào, tỉ lệ nảy mầm trên 90%. Còn năm nay, tôi mua 4 bì hạt giống về ngâm ủ, đợi mãi tới 5-6 ngày mà không thấy mầm đâu, đành phải mua giống khác để thay thế. Mất tiền mua giống đã đành, bực hơn là đại lý và công ty giống chỉ qua chỉ lại, rất thiếu trách nhiệm".

Ông Nguyễn Hùng Dũng, chủ đại lý cung cấp giống cây trồng Hùng Dũng - ở thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương, nơi cung cấp hạt giống dưa hấu lai F1 TN 386 Hắc Mỹ Nhân, cho biết: “Vụ đông xuân này, đại lý đã cung cấp cho nông dân tất cả 50 bì giống dưa hấu để sản xuất trên diện tích trên 2ha. Toàn bộ 50 bì giống này tôi lấy của Công ty Trang Nông vào tháng 7/2015, trên bao bì có ghi ngày sản xuất là 15/1/2015, thời hạn sử dụng 2 năm. Như vậy, thời gian sử dụng hạt giống phải đến 15/1/2017 mới hết hạn. Tuy nhiên, qua ngâm ủ, tất cả các bì giống này đều không nảy mầm. Sau khi được khách hàng phản ánh, tôi đã nhiều lần điện thoại cho Công ty Trang Nông để phối hợp giải quyết, song đơn vị này chỉ đến ông Huỳnh Văn Muộn, là nhân viên bán hàng của công ty. Khi tôi liên lạc với ông Muộn thì ông này trả lời vòng vo, rồi lại chỉ vào công ty. Bà con nông dân vô cùng bức xúc trước sự vô trách nhiệm của đơn vị cung ứng giống”.

Vỏ gói bao bì hạt giống dưa hấu lai F1 TN 386 Hắc Mỹ Nhân kém chất lượng của Công ty TNHH - TM Trang Nông.

Thoái thác trách nhiệm

Chúng tôi thử liên lạc qua điện thoại với ông Huỳnh Văn Muộn, ông này lại đổ thừa trách nhiệm cho chủ đại lý buôn bán hạt giống. Theo ông Muộn, để đảm bảo nảy mầm, hạt giống phải được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Nhiệt độ bảo quản hạt giống phải ở mức từ 20-23oC. Ông Muộn còn cho rằng, chủ đại lý buôn bán hạt giống đã bảo quản sai quy định và tự ý ghim hạt giống để bán kiếm lời mà không báo với công ty, nên khi xảy ra sự cố công ty không có trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, chủ đại lý cung ứng hạt giống dưa hấu, việc đổ trách nhiệm cho đại lý là hoàn toàn sai. Về quy trình bảo quản hạt giống ông vẫn đảm bảo, các loại giống cây trồng khác cùng nơi bảo quản với hạt dưa hấu vẫn nảy mầm bình thường. Ngoài ra, Công ty Trang Nông cho rằng ông tự ý ghim hàng để bán là không thể chấp nhận được, vì thời hạn sử dụng ghi trên bao bì này vẫn còn!

Bức xúc trước sự thiếu trách nhiệm của đại diện Công ty Trang Nông, ông Nguyễn Hùng Dũng đã làm đơn khiếu nại đến Sở NN&PTNT Bình Định (đơn vị quản lý nhà nước trên lĩnh vực giống cây trồng). Ông Nguyễn Tấn Phát, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (đơn vị được Sở NN&PTNT Bình Định giao nhiệm vụ kiểm tra làm rõ vụ việc giống dưa hấu kém chất lượng), cho biết, sau khi xác minh vụ việc với nông dân và chủ đại lý buôn bán giống, vấn đề hạt giống dưa hấu lai F1 TN 386 Hắc Mỹ Nhân không nảy mầm là hoàn toàn đúng sự thật. Chi cục đã có biên bản làm việc với nông dân và chủ đại lý cung ứng giống, đồng thời thu hồi một số lượng giống để đưa đi kiểm định chất lượng.

“Hiện, Chi cục đã có văn bản mời lãnh đạo Công ty TNHH - TM Trang Nông có địa chỉ tại số 2E-2F Lê Quang Sung, P2, Q6, TP Hồ Chí Minh đến làm việc. Nếu trong thời gian tới, Công ty Trang Nông không hợp tác giải quyết thì chi cục sẽ hướng dẫn bà con nông dân khởi kiện đơn vị này ra tòa”, ông Phát cho biết.

Phú Mỹ

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top