Bộ Công an đến hiện trường điều tra vụ vận chuyển gỗ giáp biên giới
Để điều tra làm rõ số gỗ lậu đã phát hiện, bắt giữ tại một xưởng cưa ở thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, lực lượng Công an - Bộ Công an đã đến hiện trường rừng thuộc Vườn quốc gia Yor Don để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.
Để điều tra làm rõ số gỗ lậu đã phát hiện, bắt giữ tại một xưởng cưa ở thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Văn phòng Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, K20 của Bộ Công an đã đến hiện trường rừng thuộc Vườn quốc gia Yor Don để tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.
Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27-4, Cục cảnh sát Môi trường (C49) phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an tiến hành bắt giữ 2 xe ôtô chở gỗ trái phép có đường kính từ 30 đến 50 cm và có chiều dài từ 5 đến 7m của Công ty TNHH Thảo Trúc, tại thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Giút, tỉnh Đắk Nông do ông Phan Hữu Phượng (SN 1968) làm chủ.
Tại đây, tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an đã phát hiện nhiều tang vật gỗ lậu đã được cắt xẻ thành phẩm. Bên trong khu vực xưởng cưa cũng là văn phòng công ty này, nhiều phách gỗ đã được cưa xẻ thành ván và nhiều phách gỗ vuông vắng, lực lượng Công an đã bao vây phong tỏa để điều tra làm rõ.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số gỗ lậu này đã được vận chuyển từ khu vực thuộc tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, nằm gần Đồn Biên phòng 747, của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quản lý.
Để điều tra làm rõ, tổ công tác của Bộ Công an đã di lí các đối tượng này đến khu vực hiện trường để điều tra làm rõ.
Số gỗ lậu này có đường kính từ 30 đến 50 cm và có chiều dài từ 5 đến 7m
Tại đây, khu vực bãi tập kết gỗ lậu nằm sát khu vực biên giới, lâm tặc đã xây dựng một khu lán trại xây dựng t ừ lậu và có cả chục xe cày độ chế để chở gỗ lậu
Quá trình kiểm tra tại lán trại lực lượng công an còn phát hiện có ba xe máy kéo; bốn xe reo không có biển số; hai xe máy; bốn máy cưa gỗ và hai cân gỗ…
Thượng tá Cao Hữu Tùng, Trưởng đồn Biên phòng 747 cho biết, qua công tác tuần tra bảo vệ biên giới của đồn vào ngày hôm qua và đêm hôm qua thì Đồn biên phòng không phát hiện ra. Bây giờ họ khai đi qua khu vực đồn nhưng qua công tác tuần tra chúng tôi không phát hiện ra. Còn xe bị bắt tại thị trấn Ea Tling, cách đây 100 km. Lời khai đó cần được các cơ quan chức năng thẩm tra xác minh.
Hiện Tổ công tác của Bộ Công an đang khẩn trương đấu tranh khai thác các đối tượng để làm rõ nguồn gốc số gỗ lậu đã phát hiện tại khu vực xưởng cưa của đối tượng Phan Hữu Phượng và vì sao khu lán trại, các phương tiện của lâm tặc được tập kết từ lâu, rất nhiều, còn xe chở gỗ cũng qua lại trong vùng cấm như vậy mà không bị lực lượng Biên phòng, Kiểm lâm và các cơ quan chức năng ở địa phương phát hiện?.
Phóng viên báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cập nhật diễn biến vụ việc đến bạn đọc./.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.