Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club liên quan đến đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam.
Theo đó, 4 bị can gồm: Lê Quý Ban (SN 1988), ở xã Gia Xuyên và Nguyễn Hải Hà (SN 1990) ở phường Thạch Khôi (TP. Hải Dương); Vũ Xuân Tuấn (SN 1995) và Vũ Nhân Tình (SN 1990) cùng ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc.
Liên quan đến vụ án, trước đó Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khở tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên và 5 đối tượng khác gồm Lê Văn Quyên (SN 1994); Vũ Duy Thành (SN 1994); Cao Xuân Trọng (SN 1983) đều ở TP. Hải Dương; Trần Văn Ngọc (SN 1990) ở huyện Ninh Giang và Vũ Ngọc Lợi (SN 1991) ở huyện Gia Lộc về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Các đối tượng trên liên đới đến vụ án đánh bạc “nghìn tỷ” do Công an tỉnh Phú Thọ điều tra liên quan đến hai đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.
Theo tài liệu điều tra, Công an Hải Dương làm rõ đại lý đánh bạc qua internet do Lê Quý Ban cầm đầu từ tháng 5/2016. Lê Quý Ban đã sử dụng số thuê bao di động 0969…, lập tài khoản Rik và làm đại lý cấp 2 cho Hà Văn Thắng. Theo thỏa thuận, Ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ 1% đến 2% trên tổng số tiền giao dịch mua - bán điểm Rik với đại lý cấp 1 và người đánh bạc. Sau đó, Ban đã thuê Lê Văn Quyên, Trần Văn Ngọc và Vũ Nhân Tình trông coi quán cầm đồ, quán game Internet cho mình tại xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương. Cùng với đó, Quyên, Ngọc và Tình có nhiệm vụ trực máy tính giao dịch, thanh toán với người có nhu cầu đánh bạc qua game bài đổi thưởng bằng điểm Rik. Ban trả lương cho Ngọc, Tình, Quyên 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền giao dịch giữa Ban và Thắng khoảng 89 tỉ đồng, trong đó Ban được hưởng lợi hơn 1 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.