Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2017 | 12:38

Buôn pháo lậu có diễn biến phức tạp

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ trên 6 tấn pháo các loại. Tết Nguyên đán đang tới gần cũng là thời điểm nạn buôn pháo lậu bùng phát, đặc biệt ở những tỉnh giáp biên.

Những con số này sẽ không dừng lại khi mà Tết Nguyên đán 2018 sắp tới gần. Điển hình nhất, ngày 14/9, trên Quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, (Bắc Kạn), lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Ba Bể phát hiện xe tải biển kiểm soát 20C-093.19 lưu thông theo hướng huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng về Thái Nguyên đang vận chuyển 83 thùng pháo ống (với khối lượng 2.216kg), 7 thùng pháo quả (với khối lượng 119kg), tổng số lên tới con số “khủng”- 2.415kg.

Và chỉ 3 ngày sau đó, (ngày 20/10), trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu, Tổ Kiểm soát chống buôn lậu cùng với Đội Giám sát thuộc Chi cục Hải quan Cốc Nam, Cục Hải quan Lạng Sơn phát hiện 1 lô hàng gồm 30 kiện hàng không có người đến làm thủ tục NK tại Bãi tập kết hàng hóa XNK Thăng Long thuộc khu vực cửa khẩu Cốc Nam. Qua kiểm tra thực tế 30 kiện hàng trên là hàng pháo bông phụt đường kính 1cm, dài 20cm, bên ngoài bọc giấy màu vàng, trên bao bì ghi nhãn hiệu Birthday Candle với tổng trọng lượng 1 tấn.

Tết Nguyên đán đang tới gần cũng là thời điểm nạn buôn pháo lậu bùng phát, đặc biệt ở những tỉnh giáp biên.

Ngày 10/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ 4 đối tượng với tang vật là 145 kg pháo nổ khi các đối tượng đang vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam.

Ngày 8/12, Đội Quản lý thị trường cơ động của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển pháo nổ với số lượng lớn. Tại địa phận xã Nghi Long (Nghi Lộc, Nghệ An), lực lượng này phát hiện xe ôtô BKS 36L - 8584 chở nhiều hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất, có trọng lượng 170,8kg. Lái xe khai nhận số pháo trên được hai phụ nữ khác thuê vận chuyển về thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

Trước đó 1 ngày, Công an tỉnh Hải Dương bắt quả tang xe ôtô do nhóm này điều khiển có 8 bao tải chứa tổng cộng 183kg pháo các loại, trong đó có 50 bánh pháo đại, 100 bánh pháo tép và 991 quả pháo trứng. Được biết, đây là vụ bắt giữ số lượng pháo lớn nhất trong mấy năm gần đây của Công an tỉnh Hải Dương.

Sáng 19/12, Công an tỉnh Lào Cai liên tục bắt giữ các vụ vận chuyển pháo trái phép. Mới đây nhất là vụ bắt giữ Nguyễn Thị Thanh (Lào Cai) đang vận chuyển 54kg pháo nổ. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hơn 200kg pháo các loại chứa trong các thùng các-tông chuẩn bị… bung hàng.

Đánh giá từ Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn, giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn bán, vận chuyển pháo nổ lậu qua biên giới “nóng” lên từng ngày, với số lượng lớn. Chỉ tính riêng số liệu từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho thấy, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã bắt 134 vụ, 173 đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép trên 6 tấn pháo các loại. Trong dịp cuối năm 2017, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tập trung đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sai phạm về pháo.

Cũng theo Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh trọng điểm về buôn lậu trên tuyến biên giới phía Bắc như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai…, năm nay, hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ tại các địa phương diễn ra sớm hơn năm ngoái và theo thời gian, hoạt động này ngày càng có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, khối lượng pháo lậu trong mỗi vụ do đối tượng buôn lậu tổ chức “đánh hàng” từ bên kia biên giới tuồn vào Việt Nam ngày càng lớn, bất chấp các quy định của pháp luật. Điểm nóng nhất về buôn bán pháo nổ chính là các tỉnh phía Bắc, giáp với biên giới Việt - Trung. Do ở Trung Quốc không cấm đốt pháo, pháo các loại được bày bán công khai ngoài chợ, trong siêu thị nên không ít dân buôn lập hẳn đường dây buôn bán, vận chuyển mặt hàng cấm này về nước.

Đối tượng vận chuyển pháo lậu qua biên giới chủ yếu là cửu vạn. Họ cõng, vác pháo qua đường mòn, lối mở biên giới, các điểm nóng hai bên cánh gà cửa khẩu. Tại các cửa khẩu trong toàn quốc, do lưu lượng hàng hóa lớn cả chiều nhập lẫn xuất, các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã lợi dụng, trà trộn pháo lậu vào hàng hóa, hành lý nhằm qua mặt lực lượng chức năng để đem về Việt Nam tiêu thụ.

Thực tế, tuyến biên giới Lạng Sơn nhiều năm nay luôn là điểm nóng của pháo nổ, nhất là dịp cuối năm. Đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới. Đặc biệt, triển khai lực lượng kiểm soát, giám sát chặt chẽ, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong đó có mặt hàng pháo nổ các loại.

Mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý việc lợi dụng phương tiện vận tải chuyển hàng cấm dịp Tết

Bộ Giao thông vân tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục, các Tổng công ty, các Sở Giao thông vân tải xây dựng kế hoạch và phát động đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018.

Theo đó, trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018 dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng phát sinh diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát gây tác động xấu đến tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự, sức khỏe người dân. Để chủ động ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả tình trạng này, đặc biệt là trước, trong và sau Tết, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và phát động đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng phương tiện vận tải để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết các hành vi lợi dụng phương tiện vận tải để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (đặc biệt lưu ý các phương tiện là ôtô chở khách từ các tỉnh biên giới về nội địa; tàu hỏa chạy tuyến đường sắt Bắc - Nam).

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa; chú ý các mặt hàng pháo nổ, hàng điện tử, xăng dầu, thuốc lá, rượu, bia, động vật quý hiếm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ tại các đầu mối giao thông (bến xe, nhà ga, cảng) và các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện; kiên quyết từ chối vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thủ trưởng bến xe, nhà ga, cảng và doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong bốc, xếp và vận chuyển tại đơn vị mình.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đảm bảo ANTT để nhân dân vui Xuân, đón Tết bình an

Mới đây, Tổng cục Cảnh sát( Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị triển khai 3 chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo nổ; buôn lậu, gian lận thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đến lãnh đạo chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương.

Đây là năm đầu tiên, Tổng cục Cảnh sát tham mưu lãnh đạo Bộ Công an tổ chức Hội nghị riêng để triển khai chuyên sâu đối với 3 chuyên đề này, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 an toàn, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đặc biệt nhấn mạnh đến 7 mặt công tác trọng tâm mà Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 bình an.

Thứ trưởng Vương nêu rõ: Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều giải pháp có hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) sát với tình hình của từng địa phương.

Đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, giữ gìn TTATXH, để nhân dân hiểu, chấp hành và ủng hộ; từ đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng, đánh trúng, đánh đúng tội phạm và các đối tượng cầm đầu ổ nhóm, đường dây buôn lậu, vi phạm pháp luật về VSATTP, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm, bình ổn thị trường giá cả và ngăn chặn tội phạm, vi phạm về pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới...

Hoàng Văn (tổng hợp)

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top