Cá chết do Nhà máy sắn EaKar xả thải: Hàm lượng Phosphat vượt 1,97 lần
Kết quả cho thấy, hàm lượng Phosphat ở hạ nguồn tăng và vượt 1,97 lần tại điểm cách 100m và 2,12 lần tại điểm cách 300m. Tại điểm cách 300m về hạ nguồn, Coliform vượt 1,24 lần. Nguyên nhân xác định sơ bộ ban đầu có thể do lượng bùn còn sót tại khu vực.
Theo Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk Hoàng Xuân Ngân, sau khi Báo Kinh tế nông thôn có đăng tin phản ánh việc “Cá chết do Nhà máy tinh bột sắn Ea Kar xả thải gây ô nhiễm nguồn nước”, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương huyện Ea Kar kiểm tra thực tế tại nhà máy và đã có Công văn Số: 682/STNMT - BVMT ngày 2/4/2019 gửi UBND tỉnh báo cáo sự việc.
Kết quả cho thấy, hàm lượng Phosphat ở hạ nguồn tăng và vượt 1,97 lần tại điểm cách 100m và 2,12 lần tại điểm cách 300m. Tại điểm cách 300m về hạ nguồn, Coliform vượt 1,24 lần. Nguyên nhân xác định sơ bộ ban đầu có thể do lượng bùn còn sót tại khu vực sông.
Trước đó, theo phản ánh của người dân sống gần khu vực sông Krông H'Năng phía dưới Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xuất hiện tình trạng cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước bất thường và bị bủa vây bởi mùi hôi thối nồng nặc, nguồn nước thì đen ngòm bắt đầu xuất hiện vào ngày 1/3/2019.
Qua kiểm tra, xác minh ban đầu của cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cho thấy, vào rạng sáng ngày 1/3, nước thải từ hồ sinh học số 3 của Nhà máy tinh bột sắn Ea Kar thuộc Công ty cổ phần Lương thực vật tư nông nghiệp Đắk Lắk đã chảy qua bể chứa bùn của nhà máy (không xác định được thời điểm nước chảy qua), dẫn đến bể chứa bùn bị đầy, nước tràn qua bờ xuống sông Krông Năng dẫn đến tình trạng vỡ bờ.
Khi nhà máy phát hiện ra sự cố, nước thải và một phân bùn thải tại bể chứa bùn đã chảy xuống sông Krông H’Năng. Nhà máy đã thực hiện khắc phục ngay sự cố bằng cách múc đất đế đắp bờ hồ sinh học số 3, ngăn không cho nước thải từ hồ sinh học số 3 tiếp tục chảy qua bể chứa bùn.
Tại khu vực xảy ra vụ việc cho thấy, chiều cao bờ bể chứa bùn bị sạt lở khoảng 1,5m, độ rộng 3m, lượng nước bị hao hụt do sự cố tại hồ nước thải số 3 khoảng từ 5.000 – 6.000m3, mực nước sông cạn, chiều dài sông bị ảnh hưởng khoảng 1,5 km.
Nhà máy chế biến tinh bột sắn Ea Kar nơi xảy sự việc
Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 4 mẫu nước mặt sông Krông H’Năng để đánh giá chất lượng nước sông bị ảnh hưởng do vụ việc; đồng thời yêu cầu nhà máy khắc phục sự cố, thời hạn trước ngày 10/4/2019.
“Sau ngày 10/4, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các bên có liên quan tiến hành lấy lại mẫu nước mặt sông Krông H’Năng để đánh giá chất lượng nước sông. Sau đó Sở sẽ tổ chức họp với các đơn vị có liên quan để xem xét, đánh giá vụ việc và có biện pháp xử lý đối với Công ty theo quy định”, ông Ngân nhấn mạnh.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.