Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 6 tháng 2 năm 2016 | 1:31

Cẩm Xuyên phấn đấu trở thành huyện NTM

Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXI huyện Cẩm Xuyên chỉ rõ: Đảng bộ và nhân dân Cẩm Xuyên không ngừng nỗ lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, trí tuệ, tạo bước đột phá trong phát triển, phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới và có các điểm đô thị phát triển.

Nhắc đến Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) là nhắc đến các lợi thế vốn có như biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ, những danh thắng đi vào lòng người, không chỉ bởi vẻ đẹp nên thơ mà hơn hết đó còn là biểu tượng cho sức mạnh chinh phục, chế ngự thiên nhiên của con người.

Ông Nguyễn Văn Ấn (Cẩm Quang) phấn khởi: “Xưa biển chỉ cho tôm, cho cá, nhưng nay biển còn biết vẫy gọi du khách đến làm giàu thêm cho quê hương. Xưa đồng khô, hạn hán, làm nông nghiệp chỉ được một mùa nhưng nay nhờ hồ Kẻ Gỗ, hệ thống kênh mương nội đồng nên bà con luôn chủ động được việc tưới tiêu”.

Vườn mẫu trong phong trào xây dựng NTM.

Để có được bức tranh khởi sắc hôm nay là công lao của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định chiến lược phát triển vẫn là “đầu tàu” mang tính quyết định. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2050, huyện đã triển khai xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, quy hoạch NTM, phát triển Khu du lịch Thiên Cầm và du lịch sinh thái Kẻ Gỗ, cụm công nghiệp và khu vực hành chính Bắc Cẩm Xuyên; cụm thương mại - dịch vụ Nam Cẩm Xuyên; khu công nghiệp Cẩm Nhượng; hoàn thiện quy hoạch chung thị trấn Thiên Cầm, thị trấn Cẩm Xuyên và quy hoạch khu đô thị ven sông Hội…

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, ông Phạm Đăng Nhật cho biết: Lợi thế lớn nhất của Cẩm Xuyên là nông nghiệp. Bởi vậy, để nâng cao thu nhập cho người dân thì phải tạo được bước đột phá trong lĩnh vực này. Huyện đã xây dựng và tập trung các giải pháp triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng vùng, huyện hỗ trợ cơ chế, chính sách, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy - hải sản; đổi mới hình thức sản xuất, tập trung phát triển các mô hình, thực hiện liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, sản xuất theo cánh đồng lớn; thực hiện đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất; liên doanh, liên kết với các công ty; hình thành liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp với hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX theo chuỗi giá trị như chăn nuôi lợn, bò, trồng rau - củ - quả trên cát...; tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, xóa trà xuân sớm, xuân trung chuyển sang sản xuất trà xuân muộn… Cùng với tái cơ cấu nông nghiệp, huyện đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch,...

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch, biết phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo bước đột phá và có chính sách “đỡ đầu” phù hợp, khơi dậy được sức dân nên Cẩm Xuyên đã hình thành rõ nét các vùng kinh tế. Vùng bán sơn địa phát triển chăn nuôi lợn, bò theo hướng trang trại, gia trại và vườn đồi; đồng bằng và trung du phát triển lúa chất lượng cao, chăn nuôi lợn tập trung, chuyên canh sản xuất rau màu; ven biển phát triển mạnh sản xuất rau - củ - quả, nuôi tôm trên cát công nghệ cao và đánh bắt hải sản xa bờ.

Trong 5 năm qua (2010-2015), giá trị sản xuất bình quân của Cẩm Xuyên tăng 11,41%/năm, riêng năm 2015 đạt 5.986 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm 2014. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 44,18% xuống còn 35,43%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 23,85% lên 26,86%; TM-DV, du lịch tăng từ 31,97% lên 37,71%. Thu nhập bình quân năm 2015 ước đạt 29 triệu đồng/người, tăng 2 lần so với năm 2010.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên  Đặng Quốc Cương cho biết: Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXXI vào cuộc sống, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung bám sát tình hình của địa phương, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đề ra chủ trương sát đúng, kịp thời, phù hợp, trong đó, tập trung cao cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, mũi đột phá; khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết, phát huy nội lực nhân dân, đồng thời, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới; với tiềm năng và lợi thế, tin tưởng rằng, Cẩm Xuyên sẽ sớm đạt được mục tiêu đề ra.

Công Lâm

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top