Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 2 năm 2009 | 12:50

Cần bài trừ nạn mê tín dị đoan

Những đối tượng hành nghề bói toán thường bất chấp pháp luật, lợi dụng sự cả tin của người dân để kiếm lời. Không ít người rất vui khi vừa rút được quẻ đại cát và đinh ninh rằng mình sẽ nhận được nhiều phúc, lộc trong năm mà không chịu hiểu phải lao động, làm việc mới gặt hái được thành quả. Hoặc không ít người quá tin lời thầy bói, thầy cúng... mà bỏ ra tiền triệu để mua tủ lạnh, ti vi, xe máy, ô tô, vàng mã, sau đó đốt thành tro. Tính sơ sơ, số tiền người ta bỏ vào để đốt vàng mã hàng năm có thể lên đến hàng tỷ đồng. Với số tiền ấy, giúp đỡ những đối tượng nghèo, người tàn tật và các gia đình chính sách sẽ có ích hơn rất nhiều.

Mong các cơ quan chức năng có những biện pháp cứng rắn, hiệu quả để đấu tranh, ngăn chặn hiện tượng mê tín dị đoan, nhất là các ấn phẩm mê tín, kinh sách, vàng mã bày bán tại các lễ hội; ngăn chặn hiện tượng xóc thẻ, dâng sao, xem tướng số, bói toán. Cần tích cực hơn nữa trong việc lên án các hiện tượng nói trên và xử phạt thật nghiêm những kẻ hành nghề mê tín dị đoan.

Nguyễn Cảnh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top