Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 8 tháng 11 năm 2012 | 7:36

Cần làm rõ sai phạm hàng nghìn tỷ đồng tại Ngân hàng PG Bank?

Trong đơn phản ánh, một số cổ đông Ngân hàng cho rằng lãnh đạo đã vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Tín dụng ngân hàng... dẫn đến thiệt hại nặng nề về tài chính cho Nhà nước và các nhà đầu tư. Trong những sai phạm trên có dấu hiệu của các tội danh như: thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, buông lỏng quản lý gây thất thoát về kinh tế... Người tố cáo còn cung cấp tài liệu chứng minh việc ban điều hành của Ngân hàng trực tiếp đưa ra những quyết định đi ngược với lợi ích của ngân hàng, tiếp tay cho doanh nghiệp giả mạo những văn bản nghiệp vụ nhằm trục lợi phi pháp...

Ông Đạt cho rằng, đây là vụ việc lớn nên phải báo cáo cấp trên, đồng thời đề nghị báo chí không nên đăng tải thông tin trên vì là những tài liệu “mật”.

Cụ thể, vụ việc Công ty Đ.T.P lập hồ sơ giả, lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng GP bank gần 400 tỷ đồng; Vụ việc các Công ty B.T, T.C, B.H... lập hồ sơ giả vay tiền gây thất thoát gần 500 tỷ đồng của PG Bank; vụ việc uỷ thác đầu tư trái pháp luật gây thất thoát gần 300 tỷ đồng của PG Bank...

Để có thông tin khách quan, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Đỗ Tiến Đạt, Phó phòng Pháp chế Ngân hàng PG Bank. Ông Đạt cho rằng, đây là vụ việc lớn nên phải báo cáo cấp trên, đồng thời yêu cầu báo chí không nên đăng tải thông tin trên vì là những tài liệu “mật”, ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc về diễn biến của vụ việc./.

Duy Phong

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top