Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 11 năm 2017 | 3:56

Cần xử lý nghiêm vụ người nhà say rượu hành hung bảo vệ bệnh viện Đắk Lắk

Ngày 2/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã có công văn báo cáo Sở Y tế và Công an TP. Buôn Ma Thuột để yêu cầu cơ quan chức năng xử lý người nhà bệnh nhân hành hung bảo vệ bệnh viện.

Theo diễn biến của vụ việc thì vào chiều 30/10, đối tượng N.V.T. (33 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP. Buôn Ma Thuột) đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk khám vì có biểu hiện khó thở. Các bác sĩ xác định chị này bị tụt canxi, có triệu chứng co quắp tay chân, hoảng loạn tâm lý. Khi các bác sĩ tại khoa cấp cứu đang chuyền dịch, thăm hỏi bệnh nhân thì đối tượng T. đã lao vào lớn tiếng chửi bới, yêu cầu các bác sĩ phải cứu sống vợ mình. Bảo vệ của bệnh viện đã khuyên can, yêu cầu T. ra ngoài để các bác sĩ làm việc thì bị người này chửi, đánh nhân viên bảo vệ. Ba người bạn của đối tượng T. cũng hùa vào chửi bới, hăm dọa khiến nhân viên y tế hoảng loạn.

Người nhà say rượu hành hung nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột đã đến nơi, đưa đối tượng T. về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan công an, đối tượng T.  đã nhận mình say rượu và lo lắng cho vợ nên không kiềm chế được bản thân. Công an cũng đã lập biên bản xử lý. Đây là lần thứ hai xảy ra việc người nhà hành hung nhân viên tại bệnh viện nảy./.

Quốc Hùng - Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top