Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2009 | 12:18

Cảnh giác với “cò” bệnh viện

Trước cổng Bệnh viện Chợ Rẫy có rất nhiều người đứng trực sẵn, hễ thấy ai đến bệnh viện là lao ra mời chào, níu kéo... Mới đây, bà Trần Thị Thắm ở Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) tới bệnh viện khám bệnh, vừa dừng xe, lập tức có 2 thanh niên chèo kéo, nói hôm nay bệnh viện khám số bệnh nhân hôm trước chưa đến lượt, bệnh nhân mới phải chờ 2 - 3 ngày. Sau đó anh ta bảo: “Thôi, chị ra bác sỹ Hồng - Trưởng khoa, ở cách đây mấy trăm mét, tiền khám chỉ cao hơn bệnh viện 15.000 đồng nhưng làm rất nhanh”. Bà Thắm cám ơn người đàn ông “tốt bụng” nhưng vừa quay xe thì một người kè kè bên cạnh và khi tới cửa phòng khám, anh ta dắt xe lên “giúp” bà. Khám xong, người đàn ông đó chặn bà Thắm lại, đòi tiền “cò” với giá 60.000 đồng. Sau một hồi đôi co, bà đành bấm bụng trả tiền để yên chuyện.

Còn bà Nguyễn Thị Mơ đưa con gái từ Bảo Lộc (Lâm Đồng) tới Bệnh viện Ung bướu ở quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) khám nhưng chờ hơn 1 giờ đồng hồ mà chưa đến lượt lấy số nên hai mẹ con ra cổng uống nước. Bỗng có một người đàn bà tới ngồi gần, tự giới thiệu tên là Tâm ở quận Bình Thạnh. Sau khi hỏi han, chị ta phán: “Bệnh ưng thư phải xạ trị tốn kém lắm. Hoàn cảnh chị ở xa, tôi rất thông cảm. Tôi quen bác sĩ ở đây và sẽ lo cho chị cái thẻ bảo hiểm y tế. Tôi đã giúp nhiều người rồi. Chị cứ yên tâm...”. Nghe nói vậy, bà Mơ mừng thầm và sau một hồi thoả thuận, bà rút túi đưa cho Tâm 2 triệu đồng, hứa 1 triệu đồng còn lại khi cầm thẻ sẽ giao nốt. Tâm nhanh nhẹn dẫn hai mẹ con bà Mơ lên phòng bác sỹ trưởng khoa lấy giấy xuống phòng hành chính làm thẻ. Tâm bảo hai mẹ con bà Mơ ngồi chờ ở ghế rồi lợi dụng lúc đông người, chuồn ra cửa sau, biến mất. Đến khi mẹ con bà Mơ phát hiện ra mình bị lừa thì đã quá muộn.

Những kiểu lừa đảo như vậy vẫn xảy ra trong các bệnh viện, vì vậy, bà con hãy cảnh giác. Tốt nhất là nên vào thẳng bệnh viện, tại đây sẽ có nhân viên hướng dẫn làm thủ tục. Nếu phát hiện nghi vấn, bà con nên báo ngay cho lực lượng bảo vệ để ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Đỗ Thông - Xuân Miễn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top