Chi cục Thi hành án dân sự quận 4: Cưỡng chế có đúng không?
Ngân hàng kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là nhà đất số 89, tờ bản đồ số 14 có diện tích 159,7m2 tại địa chỉ 243/88E Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP. Hồ Chí Minh để thu hồi nợ.
Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án quận 4 lại đập phá luôn tường, cưỡng chế quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của thừa đất liền kề phía sau, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Trước đây, nhà đất số 89, tờ bản đồ số 14 có diện tích 159,7m2 tại địa chỉ 243/88E Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP. Hồ Chí Minh của bà Nguyễn Thị Huê có bán chuyển nhượng cho ông Nguyễn Xuân Hùng (SN 1966) và vợ là Ngô Thị Lệ Thu (SN 1966, cùng trú tại phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh). Thời gian đó, ông Hùng cho bà Huê ở nhờ tại đây để coi nhà cho ông. Tuy nhiên, trong quá trình làm ăn, ông Hùng có ký hợp đồng thế chấp tài sản là căn nhà nói trên với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh với số tiền 3 tỷ đồng. Sau một thời gian, ông Hùng không có khả năng chi trả lãi và gốc nên sự việc được đưa ra Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Ngày 22/6/2011, TAND TP. Hồ Chí Minh ra quyết định số 931/2011/QĐST-KDTM về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Cụ thể, nếu quá thời gian thanh toán vốn và lãi cho ngân hàng thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tân Bình được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thực hiện việc thi hành án, kể cả phát mại tài sản thế chấp là nhà đất thuộc thửa đất số 89, tờ bản đồ số 14 tọa lạc tại 243/88E Tôn Thất Thuyết (phường 3, quận 4) của ông Hùng theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 2198A/2003 cấp ngày 12/8/2013 của UBND quận 4 để ngân hàng thu hồi nợ.
Sau đó, căn nhà nói trên của ông Nguyễn Xuân Hùng và bà Ngô Thị Lệ Thu bị cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để bán đấu giá, thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho ngân hàng và ngân hàng cũng xác nhận chỉ kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là nhà đất số 89, tờ bản đồ số 14 có diện tích 159,7m2.
Theo bà Huê, bà đã nhiều lần được mời làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự quận 4 về việc bàn giao nhà. Biên bản mới nhất vào ngày 4/7/2019 được lập tại Chi cục Thi hành án dân sự quận 4, ông Hùng và gia đình bà Huê đều đồng ý là giao đất và nhà ở số 89, tờ bản đồ số 14 có diện tích 159,7m2. Nhưng Chi cục Thi hành án dân sự quận 4 không chịu nhận mà bắt buộc gia đình bà phải bàn giao luôn phần đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thửa đất số 16R, tờ bản đồ số 14, có diện tích 32,8m2 (đất ở trước năm 1993) và toàn bộ tài sản trên đất của gia đình nằm ở phía sau nhà đất số 89, tờ bản đồ số 14. Nếu gia đình bà Huê không giao thì Chi cục Thi hành án dân sự quận 4 buộc cưỡng chế lấy bằng được để bàn giao cho người trúng đấu giá. “Ngày 26/9/2019, gia đình tôi đã dọn tài sản ra khỏi nhà đất số 89, tờ bản đồ số 14 có diện tích 159,7m2, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự quận 4 lại đập phá luôn tường, cưỡng chế tài sản (nhà) và tài sản khác (là thửa đất số 16R, tờ bản đồ số 14, có diện tích 32,8m2 và toàn bộ tài sản trên đất) không chịu bất kỳ bản án hoặc quyết định nào của cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, tất cả tài sản gia đình nhà tôi đều bị hư hao hết do nhiều cơn mưa đổ xuống”, bà Huê cho biết.
Bà Huê bức xúc nói thêm: “Việc Chi cục Thi hành án dân sự quận 4 đã không tìm hiểu rõ về thửa đất số 16R, tờ bản đồ số 14, có diện tích 32,8m2 và tài sản gắn liền với đất của gia đình tôi thế nào đã cưỡng chế là sai phạm nghiêm trọng. Việc làm này đã làm cho gia đình tôi gần 20 người kể cả người già và trẻ nhỏ đang tá túc ngoài cái chòi dầm mưa dãi từ đó đến nay vô cùng bức xúc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình tôi”.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.