Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 8 năm 2015 | 9:41

Chính quyền lệnh giải tỏa, dân lấn chiếm đê lì không đi

Sáng 1-8, UBND xã Nga Tân (Nga Sơn - Thanh Hóa) thông báo rộng rãi trên loa truyền thanh về việc thực hiện quyết định của chủ tịch xã yêu cầu 17 hộ dân tháo dỡ những công trình xây dựng trái phép trên toàn bộ tuyến đê 3.

Dãy nhà tạm của một trong 17 hộ dân làm nhà trái phép bên triền hông đê 3 cần tháo dỡ.

Theo ông Trịnh Văn Lâm ở xóm 7, toàn bộ công trình dân sinh mà 17 hộ gia đình hiện đang sử dụng như nhà ở, chuồng bò, chuồng vịt đều lấn chiếm trái phép. “Họ tự ý đào bới làm xói lở triền hông đê, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn, nếu bão gió, thủy triều dâng, nguy cơ vỡ đê là điều không tránh khỏi”, ông Lâm cho biết.

Theo phản ánh của nhiều người dân trong xã, những công trình mà 17 hộ dân xây dựng trái phép ở đê 3 từ nhiều năm trước. Mặc dù xã đã có hỗ trợ đền bù và yêu cầu tháo dỡ, song các hộ dân vẫn ì không chịu dời đi. “Đến hết ngày 4-8, nếu hộ gia đình nào không thực hiện di dời tháo dỡ, xã sẽ có biện pháp cưỡng chế, yêu cầu bằng được 17 hộ gia đình tháo dỡ toàn bộ các công trình”, Chủ tịch UBND xã Nga Tân thông báo.

Đê 3 là có chiều dài 4km, là tuyến đê ngoài cùng ngăn nước biển. Những công trình xây dựng trái phép trên tuyến đê 3 đang đe dọa đến an toàn sinh mạng của hơn 1.700 hộ dân trong xã. Đề nghị chính quyền có biện pháp tích cực giải tỏa 17 hộ dân  trên để bảo đảm an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đang đến dần.

Minh Quang 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top