Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2015 | 1:40

Chư Sê, thị trấn không yên tĩnh

Về Chư Sê những ngày này, nghe nóng sốt chuyện Đại hội Đảng, rồi chuyện kế toán và Chủ tịch UBND thị trấn biển thủ tiền đóng góp của dân gần 1 tỷ đồng. Vụ việc đã được các cơ quan chức năng huyện Chư Sê chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ. Hai nhân vật chính trong vụ việc này là ông Trịnh Xuân Thiện, kế toán UBND thị trấn và ông Trần Đức Thoan, Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê.

Nhưng vấn đề nóng nhất hiện nay lại là vị trí lãnh đạo cao nhất huyện - ông Nguyễn Văn Lành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Hiện nay dư luận đang đặt ra nhiều nghi vấn xung quanh hồ sơ của vị bí thư này, mới đây nhất là bài viết trên báo Lao Động số 113, ngày 21 tháng 5 năm 2015, phân tích nhiều khuất tất trong văn bằng, hồ sơ và ngày tháng năm sinh không thống nhất của ông Lành. Vậy mà trong bảng quy hoạch bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện, ông Nguyễn Văn Lành vẫn nằm trong danh sách Ban chấp hành với chức danh Bí thư Huyện ủy. Nếu chiếu theo Chỉ thị số 36 - CT/TW thì vị trí Bí thư Huyện ủy với nam là sinh vào tháng 9/1958 mà hồ sơ của ông Lành là ngày 25/3/1958; còn nếu dựa vào văn bằng thì ngày tháng năm sinh là ngày 25/3/1956 lại càng không được. Vấn đề này Tỉnh ủy Gia Lai cần xem xét lại, bởi hiện nay dư luận tại Chư Sê đang âm ỉ, quần chúng nhân dân đặt nghi vấn liệu vị này có tham quyền, cố vị?

Trong khi đó, tại phiên họp bất thường ngày 12/5/2015 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, đã cho ý kiến về đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong quá trình kiểm phiếu và công bố kết quả đã xảy ra sai sót, khi bị phát hiện thì người đọc kết quả nhận thiếu sót và cho là do đọc nhầm, nhưng dư luận vẫn đặt dấu hỏi về sự nhầm lẫn này, không biết vô tình hay cố ý, bởi một hội nghị quan trọng như vậy không thể dễ dàng nhầm lẫn được.

Hiện dư luận đang có nhiều hoài nghi cần được các cơ quan chức năng làm rõ để bố trí được những người đủ tâm, đủ tầm lãnh đạo một huyện giàu truyền thống cách mạng, giàu tiềm năng như Chư Sê. Hy vọng một kỳ đại hội công tâm, vì dân, vì nước nữa lại đến với quê hương Chư Sê.

Huỳnh Ngọc Yên

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top