Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021 | 22:9

Chủ tịch nước: Tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo

Chiều 7/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2021.

261310985_630576168072337_3306365976461368829_n.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang, thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo, thời gian qua, tỉnh đã vận động kinh phí hỗ trợ chương trình, tập trung rà soát đối tượng, kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và kịp thời phân bổ kinh phí vận động để hỗ trợ các hộ làm nhà ở.
 
Triển khai chương trình, các địa phương đã có nhiều cách làm linh hoạt, như: vận động, hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu cho các hộ làm nhà phù hợp với bản sắc, phong tục tập quán từng dân tộc, đảm bảo tiêu chuẩn "cứng tường, cứng nền, cứng mái".
 
Các cơ quan chức năng đã huy động hỗ trợ ngày công giúp đỡ những hộ già cả, neo đơn, không có sức lao động, kinh tế quá khó khăn. Năm 2021 đã tiếp nhận trên 63,5 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình; đã triển khai và hoàn thành làm nhà ở cho gần 1.400 hộ. Lũy kế tổng kinh phí các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình đến nay là trên 305,5 tỷ đồng.
 
Hiện toàn tỉnh đã có trên 5.100 hộ gia đình triển khai và hoàn thành. Công tác xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở vượt kế hoạch đề ra.
 
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đây là chương trình mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo. Chỉ hơn 2 năm, trong bối cảnh khó khăn của thiên tai, dịch bệnh, một tỉnh biên giới còn nghèo như Hà Giang đã bố trí nhà ở cho hơn 5.100 hộ; kinh phí huy động từ các nguồn hơn 300 tỷ đồng.
263475469_1084382412297726_4303288457697055296_n.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà cho Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Theo Chủ tịch nước, đây là kết quả tốt với một địa phương khó khăn, thể hiện quyết tâm chính trị cao, thể hiện sự đoàn kết đồng lòng, triển khai bài bản của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, xã, thôn, bản và người dân. Việc hỗ trợ nhà ở còn đảm bảo an ninh trật tự vùng biên cương, đảm bảo ổn định đời sống người dân.
 
Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, gia đình chính sách bởi Hà Giang là tỉnh còn nghèo, các huyện vùng cao, biên giới còn khó khăn bởi thiên tai, nhiều nhà dột nát, hư hỏng.
tập-đoàn-viettel-trao-kinh-phí-hỗ-trợ-tỉnh-triển-khai-chương-trình-hỗ-trợ-nhà-ở.jpg
Tập đoàn Viettel trao kinh phí hỗ trợ tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cho rằng, tỉnh Hà Giang tính toán, triển khai chương trình sắp xếp lại dân cư hợp lý hơn, với đa mục tiêu, giảm chi phí cung cấp hạ tầng thiết yếu, dịch vụ công; đồng thời bảo vệ biên cương Tổ quốc, củng cố cộng đồng dân cư, giữ gìn bản sắc văn hóa.
 
Nêu tinh thần "không để ai bị bỏ lại trong sự phát triển", Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Xây nhà là quan trọng nhưng giữ hồn cho ngôi nhà quan trọng hơn. Đó là văn hóa, là yêu nước, tinh thần dân tộc, tình cảm xóm làng, tình cảm cộng đồng thương yêu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, nhất là những vùng xa xôi, hẻo lánh".
 
Đánh giá cao chương trình hỗ trợ nhà ở với cách làm bài bản, tổng thể của Hà Giang,  Chủ tịch nước đề nghị các cấp, các ngành Trung ương, Mặt trận Tổ quốc nhân rộng ra cả nước.
 
Chủ tịch nước cho rằng, phải tính toán tổng thể về chiến lược nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động, sinh viên... trên cả nước để mang lại cơ hội nhà ở tốt hơn cho những người thu nhập thấp, đặc biệt ở những tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp tập trung, số lượng công nhân lớn.
images1498517_img_0042.jpg
Tập đoàn VNPT trao tặng 1,8 tỷ đồng cho tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở.
Chủ tịch nước cũng đề nghị nghiên cứu áp dụng hệ thống tài chính nhà ở một cách bền vững từ nhiều nguồn khác nhau; đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách để huy động nguồn vốn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp; thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với mục tiêu chiến lược phát triển nhà ở xã hội.
 
Theo Chủ tịch nước, nếu làm tốt vấn đề nhà ở xã hội thì sẽ giải quyết được những vấn đề về bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo, nên tất cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần quan tâm, thực hiện.
lãnh-đạo-tỉnh-lâm-đồng-hỗ-trợ-1-tỷ-đồng-cho-tỉnh-làm-nhà-ở-cho-hộ-nghèo-gia-đình-chính-sách.jpg
Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Hà Giang làm nhà ở cho hộ nghèo và các gia đình chính sách.
Tại hội nghị, Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo tỉnh Hà Giang đã nhận được hỗ trợ 1 tỷ đồng từ tỉnh Lâm Đồng; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hỗ trợ 30 căn nhà (tương đương 1,8 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ 30 căn nhà (tương đương 1,8 tỷ đồng).

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác Trung ương đã dành thời gian gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang.

Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tỉnh Hà Giang là tỉnh biên cương của Tổ quốc, địa hình núi cao, giao thông đi lại khó khăn, đông dân tộc anh em sinh sống, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng Cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021.

Qua đó, Chủ tịch nước đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao BTV Tỉnh ủy đã đoàn kết, dân chủ, đưa ra quyết sách đúng đắn; nhất là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chí “3 cứng”; các cấp, ngành, tổ chức đã hỗ trợ trong thời gian ngắn hoàn thành trên 5.000 nhà ở.

Mặt khác, lực lượng Biên phòng đã tập trung cứng hóa các chốt, điểm bảo vệ biên giới – đây là mô hình hiệu quả, cần để nhiều nơi học tập. Hà Giang duy trì đà tăng trưởng kinh tế, làm tốt công tác giáo dục, y tế, đảm bảo các vấn đề xã hội; đội ngũ cán bộ, thầy giáo, cô giáo bám trường, bám lớp... Đó là những cơ sở để Hà Giang có thêm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch nước đề nghị tập thể lãnh đạo, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, nhất là quan tâm công tác xoá đói, giảm nghèo; chú trọng điều trị cho người dân mắc Covid-19, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Chú trọng xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản Hà Giang; giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa để phát triển du lịch. Chúc Đảng bộ, chính quyền Hà Giang có bước tiến mới, mạnh mẽ, toàn diện; đoàn kết, đồng lòng để nâng cao đời sống người dân và xây dựng Hà Giang luôn là phên dậu vững chắc của Tổ quốc…

Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top