Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024  
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017 | 1:35

ĐH Đại biểu Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang khóa III

Sáng 12/12, Tại hội trường nhà khách liên đoàn lao động tỉnh Hà Giang, ban chấp hành Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dự đại hội có Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam Bùi Sỹ Tiếu; đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đại diện.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022.

Thực hiện điều lệ Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang, được sự lãnh chỉ đạo của tỉnh Uỷ, UBND tỉnh, HLV Hà Giang tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả phong trào phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng (VAC) và hoạt động HLV thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ II giai đoạn 2009 – 2017; trên cơ sở phát huy thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, Đại hội xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phong trào phát triển kinh tế tế vườn, ao, chuồng (VAC) và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhiệm kỳ 2009 - 2017, HLV các cấp trong tỉnh đã chú trọng xây dựng củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên, trong đó đã kết nạp được trên 1.800 hội viên nâng tổng số hội viên làm vườn trong tỉnh hiện nay là gần 14.000. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức được 165 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho gần 6.500 lượt hội viên.

Tư vấn, hướng dẫn cho trên 8.000 hội viên về chăm sóc cây trồng bằng phương pháp bón phân cân đối, chăm sóc vườn cam theo tiêu chuẩn VietGAP. Cùng với đó, các cấp Hội đã xây dựng được 255 mô hình kinh tế VAC, kinh tế trang trại ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cây con giống mới đạt hiệu quả kinh tế cao.

Phó củ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân vì có nhiều thành tích trong công tác Hội làm vườn tỉnh Hà Giang.

Nhiều mô hình của các hội viên cho thu nhập cao từ 150 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm như: Hộ ông Phạm Quang Lân, xã Vĩnh hảo, huyện Bắc Quang đã tiên phong phát triển các loại cây có múi; hộ ông Vàng Thìn Nghì, huyện Quản Bạ đã liên kết trong sản xuất để tạo vùng nguyên liệu trong trồng, chế biến dược liệu; hộ ông Trịnh Quốc Huy ở huyện Vị Xuyên đã ứng dụng thành công nhiều giải pháp tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi tạo ra sản phẩm sạch... Qua phong trào phát triển kinh tế VAC của hội viên và hoạt động của các cấp Hội làm vườn đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống nông nhân và xây dựng nông thôn trong tỉnh.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2022. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn; triển khai sâu rộng phong trào phát triển kinh tế VAC. Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng hỗ trợ, chuyển giao khoa học - kỹ thuât, công nghệ vào sản xuất, giúp hội viên nâng cao năng suất lao động, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng lợi nhuận, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam Bùi Sỹ Tiếu tham dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam Bùi Sỹ Tiếu đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Làm vườn trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ 5 năm tới, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam đề nghị: Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang cần tiếp tục phát huy tính đoàn kết, thống nhất và tập trung hơn nữa, khắc phục khó khăn để lãnh chỉ đạo hoạt động của các cấp hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng mô hình về quy mô, loại hình làm kinh tế VAC, trang trại phù hợp với điều kiện từng vùng và theo hướng thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục phát triển tổ chức hội từ tỉnh đến huyện, xã và thôn bản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến cũng nhấn mạnh: Hội Làm vườn tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế VAC giỏi, phát động phong trào toàn dân làm kinh tế VAC để tạo ra sản phẩm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống bà con nhân dân. Các ngành liên quan tích cực phối hợp với Hội làm vườn để tiếp tục chuyển giao KHKT cho nông dân dân, xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi, khảo nghiệm cây con giống mới, canh tác bền vững. Xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ hội viên tiêu thụ sản phẩm VAC, trang trại đạt hiệu quả.

Ban chấp hành (BCH) Hội làm vườn tỉnh Hà Giang Khóa III ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 19 đại biểu vào Ban Thường vụ Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022. Tại đại hội, 3 tập thể, 5 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong công tác Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang.

Hữu Thắng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Làm giàu từ trang trại VAC

    Làm giàu từ trang trại VAC

    Với sự linh hoạt, táo bạo, dám nghĩ, dám làm, anh Phạm Trung Hiếu đã dồn hết vốn liếng sau bao năm kinh doanh để bắt tay vào cải tạo vùng đất đầm lầy, chua phèn thành trang trại VAC trù phú. Hiện, mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường hơn 200 tấn cá các loại cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp khác.

  • Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam tại phía Nam

    Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Nam tại phía Nam

    Mục tiêu Quảng Nam đến năm 2030 là xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp mở năng động, linh hoạt để kết nối mạnh mẽ mạng lưới chuyên gia, cố vấn, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia, quốc tế; tổ chức các diễn đàn, sự kiện khởi nghiệp và phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp vùng, quốc gia, quốc tế.

  • Phát triển nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch trải nghiệm: Hướng làm giàu hiệu quả

    Phát triển nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch trải nghiệm: Hướng làm giàu hiệu quả

    Tới thăm mô hình dưa lưới (giống Huỳnh Long) công nghệ cao của gia đình anh Hoàng Văn Trang (xóm 6, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), ai cũng phải trầm trồ. Màu vàng óng ả của những trái dưa sắp chín, mọng nước, thơm lừng báo hiệu một vụ mùa bội thu.

Top