Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2016 | 10:46

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Hòa Bình Green City

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra thông tin Báo Kinh tế nông thôn nêu về vi phạm trật tự xây dựng tại công trình dự án Hòa Bình Green City.

>> Vi phạm tại dự án Hòa Bình Green City vẫn chưa bị xử lý

>> Dự án Hòa Bình Green City: Tự ý xây chùa trên tầng thượng?

>> Thanh tra toàn diện 5 dự án có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn Hà Nội

Công văn của UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Hòa Bình Green City.

Báo Kinh tế nông thôn số 17, ra ngày 22/4/2016, có bài “Vi phạm tại dự án Hòa Bình Green City vẫn chưa bị xử lý”, phản ánh việc Công ty TNHH Hòa Bình, chủ đầu tư dự án Hòa Bình Green City, ở địa chỉ 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, xây dựng 2 công trình không phép trên nóc nhà. Ngày 17/8/2015, Thanh tra Xây dựng quận Hai Bà Trưng đã lập biên bản vi phạm nhưng tới nay vẫn chưa xử lý.

Ngày 31/5/2016, UBND TP. Hà Nội có Công văn số 3172/UBND-TKBT do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký, gửi Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, yêu cầu kiểm tra thông Báo Kinh tế nông thôn phản ánh. Nội dung công văn nêu rõ: Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra thông tin báo nêu, báo cáo Thành ủy, UBND thành phố về công tác kiểm tra, xử lý những vi phạm về trật tự xây dựng (nếu có) tại công trình dự án Hòa Bình Green City trước ngày 10/6/2016, đồng thời thông tin trả lời Báo Kinh tế nông thôn theo quy định.

Công trình vi phạm tại dự án Hòa Bình Green City được thiết kế 3 gian, rộng gần 100m2 có hình dạng giống chùa.

Như Kinh tế nông thôn đã phản ánh, Dự án Hòa Bình Green City được thiết kế với 2 tòa tháp cao 27 tầng, xây dựng trên diện tích 1,7ha do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư. Dự án này từng bị cơ quan chức năng “tuýt còi” do xây dựng không phép, “trốn” thuế,  trong quá trình thi công đã  làm nứt nhà của người dân sống xung quanh khiến người dân bức xúc.

Không những thế, chủ đầu tư còn ngang nhiên xây dựng trên nóc của 2 tòa nhà hai công trình có kiến trúc giống như hai ngôi chùa, có trụ bê-tông kiên cố, bên trong bài trí tượng và các đồ thờ cúng khác.

Ngày 17/8/2015, Đội Thanh tra xây dựng quận Hai Bà Trưng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu phá dỡ công trình xây dựng, bộ phận công trình xây dựng vi phạm. Trong biên bản vi phạm ghi rõ: Công ty TNHH Hòa Bình đã có hành vi xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế xây dựng được Sở Xây dựng TP.Hà Nội cấp.

Thực trạng kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH Hòa Bình đã xây dựng 2 nhà trên nóc tầng 27 của toà nhà CT - 01 và CT - 02 diện tích 63,44m2, cao 3,9m. Điều đáng nói là, kể từ khi bị lập biên bản vi phạm đến nay, hai công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, chưa bị tháo dỡ theo đúng quy định.

Trao đổi về việc Công ty TNHH Hòa Bình xây dựng 2 công trình giống chùa có được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chấp thuận và quản lý, phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, 2 công trình nói trên không có trong danh sách quản lý của Sở và cũng không được Sở chấp thuận cho xây dựng. Sau khi có thông tin từ báo, Sở sẽ cử cán bộ xuống phối hợp với quận Hai Bà Trưng xác minh xử lý theo quy định.

Về phía phường Vĩnh Tuy, phóng viên đã nhiều lần đặt lịch nhưng chưa làm việc được với lãnh đạo phường này; còn UBND quận Hai Bà Trưng lại đùn đẩy phóng viên xuống Thanh tra quận để tìm hiểu thông tin.

Ban bạn đọc

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top