Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016 | 2:44

Chú trọng phát triển ngành nghề: Lãng Ngâm về đích hoàn hảo

Cách trung tâm huyện lỵ Gia Bình (Bắc Ninh) khoảng 3km, xã Lãng Ngâm “sở hữu” vị trí đắc địa với hệ thống đường bộ, đường thủy rất thuận tiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Một xưởng may tại thôn Ngăm Lương.

Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh phát triển ngành nghề phụ nên cơ cấu kinh tế của Lãng Ngâm chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại tăng nhanh nhờ người dân phát triển mạnh nghề may gia công, vận tải hàng hóa và kinh doanh, thu hút gần 70% lao động địa phương, tạo thu nhập ổn định 5 - 6 triệu đồng/người /tháng.

Ban đầu nghề may chỉ tập trung ở thôn Ngăm Lương, sau đó nhân rộng ra một số thôn khác như Ngọc Tỉnh, An Quang… Một số hộ làm nghề may trong xã còn mạnh dạn đầu tư mua máy may công nghiệp đưa vào sản xuất,  qua đó nâng cao sản lượng cũng như giá trị sản xuất từ nghề. 

Nhờ phát triển nghề may mà thu nhập bình quân của người dân trong xã cũng tăng lên theo từng năm, từ 15 triệu đồng/người (năm 2012) tăng lên 34,284 triệu đồng/người (tính đến tháng 6/2016).

Bên cạnh đó, do làm tốt công tác an sinh xã hội nên tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, từ 7,5% (năm 2011) xuống còn 1,98% (tính đến 30/8/2016), qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đặc biệt là thực hiện các tiêu chí: thu nhập bình quân, cơ cấu lao động và hình thức tổ chức sản xuất.

Theo ông Đỗ Trọng Trường, Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm: Thực hiện Chương trình XDNTM gắn với phát triển nghề và làng nghề, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã phát huy tinh thần đoàn kết cùng phối hợp khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ngoài nguồn vốn đầu tư của tỉnh, huyện, vốn dự án, ngân sách địa phương, xã thực hiện tốt công tác huy động sức dân bằng cách tuyên truyền để nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa về công cuộc XDNTM là “dân làm, dân hưởng”; thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch. 

Qua gần 6 năm triển khai XDNTM, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức của cả hệ thống chính trị,  Lãng Ngâm đã huy động được 59.703 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó ngân sách tỉnh, huyện là 25.623 triệu đồng, ngân sách xã 4.522 triệu đồng, nguồn vốn khác 6.995 triệu đồng, nhân dân đóng góp 22.292 triệu đồng. Nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất là 888 triệu đồng, bao gồm vốn hỗ trợ giống lúa lai, lúa hàng hóa, ngô lai, hỗ trợ thủy lợi phí…, trong đó vốn nhà nước (huyện, tỉnh) 558 triệu đồng, ngân sách xã 160 triệu đồng, đào tạo nghề và tập huấn 170 triệu đồng. Đến thời điểm này, Lãng Ngâm cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đang trình hồ sơ lên tỉnh để công nhận đạt chuẩn NTM.

Sơn Nguyễn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top